Cáp treo Bà Nà được công nhận kỷ lục Guinness

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2009 | 12:00:00 AM

11h30 ngày 25/3, đại diện tổ chức Guinness, bà Lucia Sinigagliesi trao chứng chỉ công nhận tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ đạt 2 kỷ lục thế giới về chiều dài vào độ cao chênh lệch giữa ga đi - ga đến. Đến 14h cùng ngày, tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ chính thức đi vào hoạt động, đưa du khách lên thăm quan khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ.

Các carbin lúc ẩn, lúc hiện trong làn mây.
Các carbin lúc ẩn, lúc hiện trong làn mây.

Ông Vũ Huy Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà cho hay, sau khi điều tra, khảo sát, Tổ chức Guinness World Records chính thức công nhận tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) đạt 2 kỷ lục Guiness thế giới: tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới 5.042,62 m và có độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới 1.291,81 m.   

Ngoài ra, cáp treo này còn giữ kỷ lục về nhà ga xuất phát có diện tích sàn lớn nhất Đông Nam Á với đầy đủ khu vui chơi giải trí, khu trưng bày tư liệu và hình ảnh Bà Nà xưa và nay… có nhiều điểm vượt trội so với các tuyến cáp treo từ đồi Faber sang đảo Sentosa (Singapore), Genting (Malaysia), Lantau (Hong Kong). Đến ga cuối của cáp treo, du khách sẽ được chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca tọa thiền lớn nhất châu Á, cao 27 m, ở chùa Linh Ứng.  

Với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng, cáp treo Bà Nà gồm 24 trụ, 94 cabin (6 cabin VIP), công suất phục vụ 1.500 khách/giờ. Du khách chỉ mất 15,05 phút để đi từ chân núi lên đến khu du lịch sinh thái ở độ cao 1.487 m so với mực nước biển, được mệnh danh “hòn ngọc khí hậu của Việt Nam” với 4 mùa trong ngày, có hệ động thực vật vô cùng phong phú và đặc trưng, thay vì phải mất khoảng một giờ vượt hơn 16 km đường đèo với nhiều khúc cua “tay áo” nguy hiểm như trước. 

Cùng với việc khánh thành tuyến cáp thứ nhất, tuyến cáp thứ 2 từ đỉnh Vọng Nguyệt lên đỉnh Bà Nà có chiều dài 679,67 m, công suất phục vụ 1.000 khách/h với số vốn đầu tư là 100 tỷ đồng đang được gấp rút xây dựng. Việc đầu tư hơn 400 tỷ đồng để xây dựng 2 tuyến cáp treo cho thấy nỗ lực hồi sinh Bà Nà của TP Đà Nẵng. Ngay từ thời Pháp thuộc, Bà Nà được đánh giá là một trong những kinh đô nghỉ hè, sánh ngang với nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới khác như Le Bockr (Campuchia), Cap Saint Jacques (Vũng Tàu), Tam Đảo (Vĩnh Phúc)... Năm 1901, một binh sĩ người Pháp đã phát hiện ra Bà Nà - Suối Mơ trong một cuộc tìm kiếm địa điểm xây dựng khu điều dưỡng.

Dự tính, những năm đầu tiên, tuyến cáp treo Bà Nà sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách/năm đến Bà Nà so với trước đây là 200.000 lượt/năm.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Bia tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

UNESCO vừa chấp thuận đề cương đề cử Di sản tư liệu thế giới đối với 82 bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám của Việt Nam. Hồ sơ chính thức phải được hoàn tất trong năm 2009 để Chương trình Ký ức thời gian - UNESCO xét duyệt. Thanh Niên trao đổi với TS Đặng Kim Ngọc - Giám đốc khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội xung quanh vấn đề này.

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới 2007.

Sáng 24-3, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới đã công bố đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quý bà thành đạt thế giới 2009 - diễn ra vào ngày 22-11 tại TP Vũng Tàu - sẽ do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chịu trách nhiệm truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới thông qua kênh Star World và kênh VTV1 tại Việt Nam.

Hoa hậu Ngọc Diễm

Ai sẽ được chọn đi tham dự cuộc thi này- Võ Hoàng Yến (Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008) hay Phan Thị Ngọc Diễm (Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008)?

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 24-3, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" sẽ diễn ra vào hai ngày 18 và 19-4 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục