Lễ rước tượng Thánh Gióng lên đỉnh núi Sóc (Hà Nội)

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/5/2010 | 7:50:13 AM

Toàn bộ tượng đài nặng hơn 100 tấn, được chia làm 3 phần, gồm: thân tượng, ngựa và phần đế.

Sáng 19/5, tại Khu di tích Đền Gióng, xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ rước tượng đài Thánh Gióng đến vị trí lắp đặt trên đỉnh núi Sóc, ở độ cao 297 m. Đây là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Tượng đài Thánh Gióng hoàn thành ngày 5/3, được đúc bằng đồng nguyên chất, theo phương pháp thủ công. Để di chuyển tượng từ dưới chân núi lên, Ban tổ chức đã mở một đường công vụ dài 3 km.

Ngay sau khi vận chuyển lên đỉnh núi, các phần tượng tiếp tục được lắp dựng và hoàn thiện nốt các hạng mục xây dựng như: Phương đình, Sân hàng lễ… Tượng Thánh Gióng là công trình tâm linh của Phật tử cả nước, mô phỏng hình ảnh vị tướng trẻ tay mang tre ngà hướng về trời xanh.

Tượng có chiều cao 11,07m với độ vươn ra là 16 m. Dự kiến, lễ khánh thành và an vị tượng sẽ được tiến hành vào cuối tháng 8 năm nay.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lá cờ được kéo lên bằng hai quả kinh khí cầu khổng lồ.

Lá cờ tổ quốc lớn nhất Việt Nam rộng 1.800 m2 được treo bằng hai quả khinh khí cầu đã tung bay trên quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An).

Toàn cảnh lễ khánh thành và nhà tưởng niệm.

Sáng 19/5, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ míttinh và khánh thành nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Trường Sa sau 1 năm thi công, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến hẹn lại lên, Sao Mai điểm hẹn 2010 đã chính thức khởi động bằng việc nhận hồ sơ của các giọng ca trẻ bắt đầu từ 1/5 đến 10/6/2010.

Ngày 16/5, tại Nghệ An, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cùng Bưu điện Nghệ An đã tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh”. Bộ tem gồm một mẫu, khuôn khổ tem 32 x 43mm, do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục