Băng qua sa mạc: 10 người chết khát, 50 người mất tích
- Cập nhật: Thứ tư, 30/10/2013 | 2:13:29 PM
10 người thiệt mạng, 50 người còn đang mất tích khi cố băng qua sa mạc Sahara rộng lớn để đến vùng Địa Trung Hải, từ đây theo thuyền vượt biên qua châu Âu tìm cuộc sống “tốt đẹp hơn”.
Reuters ngày 29-10 dẫn tin từ Garba Maikido - Thống đốc vùng Agadez (phía bắc Niger) xác nhận vụ việc trên. 2 chiếc xe chở người nhập cư bắt đầu khởi hành từ thị trấn Arlit, đi về phía bắc, tiến vào sa mạc Sahara. Khi qua khỏi biên giới tiến vào Algeria, một trong hai chiếc xe bị hỏng. Đoàn người dừng lại giữa sa mạc khô, nóng. Không cứu viện, 10 người chết vì khát, 50 người mất tích khi cố đi bộ sâu hơn vào lòng sa mạc tìm nước.
“Hiện tại, mới có 15 người được cứu”- Thống đốc Maikido nói với Reuters- số người này cố gắng quay trở lại nơi xuất phát ở thị trấn Arlit, báo cáo chính quyền để đưa người vào Sahara cứu những người còn lại.
Dù những năm gần đây, lượng người nhập cư trái phép từ khu vực tây Phi vào nam Âu có giảm nhưng một số đoàn vẫn chọn con đường nguy hiểm là băng qua sa mạc Sahara khắc nghiệt để tìm đến “thiên đường” châu Âu.
Tháng 10 hàng năm là cao điểm của đợt đưa người nhập cư này. Chưa thấy “thiên đường”đâu, họ đã phải bỏ mạng vì khát dưới cái nóng sa mạc.
(Theo TTO)
Các tin khác
Cơ quan điều tra vật thể bay không xác định của Peru mới đây được mở cửa hoạt động trở lại sau sau 5 năm ngưng hoạt động, bởi ngày càng có nhiều người thông báo nhìn thấy UFO.
Sáng nay 30.10, một chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội ở bang Andhra Pradesh thuộc miền nam Ấn Độ khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.
Ngày 29/10, một số lượng kỷ lục 188 nước đã ủng hộ cuộc bỏ phiếu thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt với Cuba hơn 5 thập kỷ qua.
Thượng nghị sỹ John McCain của đảng Cộng hòa và Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi của đảng Dân chủ, Chủ tịch phe thiểu số tại Hạ viện đều đánh giá cao năng lực của bà Hillary Clinton và cho rằng bà sẽ là ứng cử viên rất nặng ký trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 nếu bà quyết định ra tranh cử.