Đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Beirut: 23 người chết
- Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2013 | 7:58:19 AM
Hiện vẫn chưa rõ có nhân viên ngoại giao nào nằm trong danh sách các nạn nhân của vụ tấn công này hay không.
Hiện trường vụ nổ gần Đại sứ quán Iran ở Beirut, Lebanon
|
Trang tin RT của Nga dẫn một nguồn tin y tế cấp cao tại Beirut (Lebanon) xác nhận, đã có ít nhất 23 người thiệt mạng sau 2 vụ nổ liên hoàn nhắm vào Đại sứ quán Iran tại thủ đô Beirut ngày 19/11.
Các vụ nổ xảy ra cũng đã khiến 147 người khác bị thương và làm hư hỏng nhiều tòa nhà xung quanh trụ sở cơ quan ngoại giao của Iran tại Beirut. Hiện vẫn chưa rõ các vụ nổ xảy ra là do đánh bom hay do rocket.
Theo thông tin của hãng tin AP, cổng chính của Đại sứ quán Iran ở Beirut đã bị thổi bay, tòa nhà Đại sứ quán 3 tầng đã bị hư hại nhất định. Hiện vẫn chưa rõ có nhân viên ngoại giao nào nằm trong danh sách các nạn nhân của vụ tấn công này hay không.
Hãng tin AP và kênh truyền hình al-Manar của Hezbollah trích các nguồn tin nói rằng vụ nổ đầu tiên là do một kẻ đánh bom tự sát, trong khi vụ nổ thứ 2 là một vụ đánh bom xe, thiệt hại ban đầu được ghi nhận là khá nặng nề.
Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được nhà chức trách Lebanon chính thức xác nhận.
Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin cho biết, các vụ nổ nói trên do 2 quả rocket gây ra.
Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời các nhân chứng cho biết nhiều cột khói bốc lên ngùn ngụt từ khu vực Đại sứ quán Iran, số người thiệt mạng chắc chắn sẽ còn gia tăng.
Trước đó vào ngày 15/8, có ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở phía nam Beirut. Vụ tấn công này được cho là nhắm đến một giáo sĩ Hồi giáo dòng Sunni chống lại Hezbollah, tuy nhiên vị giáo sĩ này đã may mắn thoát chết.
(Theo VOV)
Các tin khác
Palestine coi đây là sự kiện ý nghĩa cho thấy cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy Palestine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ.
Việc mở rộng các khu định cư sẽ gây trở ngại cho việc xây dựng nhà nước Palestine cùng chung sống hòa bình với Israel.
Nhà chức trách Đài Loan hôm qua bắt 7 nghi phạm và tịch thu 600 bánh heroin trị giá 300 triệu USD. Số ma túy này được cất giấu trong một máy bay chở hàng cất cánh từ Việt Nam.
Hãng Yohap đưa tin trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội ngày 18-11, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cam kết xây dựng nền móng để tái thống nhất hòa bình với CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) trong nhiệm kỳ 5 năm làm tổng thống của bà.