Israel thông qua việc xây dựng 799 căn nhà mới tại Bờ Tây
- Cập nhật: Thứ hai, 25/11/2013 | 1:51:03 PM
Động thái này diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Israel yêu cầu hoãn kế hoạch xây dựng 20.000 căn nhà ở Bờ Tây.
Israel xúc tiến các khu định cư ở Bờ Tây.
|
Nhật báo Ha'aretz của Israel đưa tin, Cơ quan dân sự Israel - chuyên trách quản lý các vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Bờ Tây ngày 24/11 đã thông qua việc xây dựng 799 căn nhà mới tại các khu định cư thuộc Bờ Tây.
Trong số này, 409 ngôi nhà sẽ được xây dựng ở khu định cư Givat Ze'ev, bắc Jerusalem, một số khác được xây dựng ở Nofei Prat, thuộc Bờ Tây và 30 căn nhà xây dựng ở Shiloh thuộc bắc Jerusalem.
Động thái này diễn ra 1 tuần sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Bộ Nhà ở Israel hoãn kế hoạch xây dựng hơn 20.000 ngôi nhà ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, và 1 ngày sau khi Iran ký kết một thỏa thuận với nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Thủ tướng Netanyahu quyết định hủy kế hoạch xây dựng hơn 20.000 ngôi nhà trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine do lo ngại căng thẳng leo thang trong các cuộc đàm phán với Palestine và sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế.
Theo một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nhà ở Israel hồi tuần trước, ông Netanyahu giải thích rằng, một sự đối đầu không cần thiết với cộng đồng quốc tế sẽ hủy hoại các nỗ lực của Israel nhằm thuyết phục các quốc gia đạt được một thỏa thuận tốt hơn với Iran.
(Theo VOV)
Các tin khác
Sau khi ngày 24/11, Iran và nhóm P5+1 (gồm Đức và 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc) đạt được thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Tehran, dư luận quốc tế đã tiếp tục bày tỏ hoan nghênh đột phá quan trọng này.
Ít nhất 160 phiến binh và quân chính phủ Syria đã phải bỏ mạng trong 2 ngày giao tranh ở khu vực Đông Ghouta ngay bên ngoài Damascus, 1 nhóm theo dõi tình hình thông báo vào ngày 24/11.
Ngày 23/11, Nhật Bản đã mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc thiết lập một Khu vực Xác định Phòng không (ADIZ) chồng lấn với ADIZ mà Nhật Bản đã tuyên bố trên quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông.