Bạo lực tại Iraq làm ít nhất 20 người chết
- Cập nhật: Thứ năm, 28/11/2013 | 8:23:03 AM
Các vụ đánh bom và nổ súng ở Iraq ngày hôm qua (27/11) đã làm ít nhất 20 người chết, 35 người bị thương.
Hiện trường một vụ đánh bom tại Ramadi
|
Bốn kẻ đánh bom liều chết đã nhằm vào một đồn cảnh sát ở Ramadi, phía Tây Baghdad, giết chết 4 cảnh sát và làm bị thương 15 người. Một đơn vị tuần tra của quân đội ở thành phố Qaim (phía Tây) gần biên giới với Syria đụng phải bom gài ven đường, làm 1 binh sỹ thiệt mạng.
Tại một quận đông người Shi'ite phía tây bắc Baghdad, các tay súng đã bắn vào một gia đình Hồi giáo dòng Sunni, làm cả 5 người trong gia đình thiệt mạng. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.
Iraq đang lâm vào cảnh bạo lực tồi tệ nhất trong 5 năm trở lại đây, với chiến dịch đánh bom của phiến quân nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.
Chính phủ Iraq quy trách nhiệm bạo lực cho các nhóm phiến quân cực đoan người Sunni, cho rằng phiến quân muốn gia tăng ảnh hưởng tại miền Tây Iraq.
Theo Liên Hợp Quốc, gần 1.000 người chết trên khắp Iraq trong tháng 10 vừa qua. Bạo lực leo thang một phần do tác động từ cuộc xung đột giáo phái ở quốc gia láng giềng Syria. Liên Hợp Quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị ở Iraq thu hẹp bất đồng, tránh tranh chấp quyền lực và chung tay chấm dứt đổ máu.
(Theo VOV)
Các tin khác
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) có cuộc gặp với Đặc phái viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập về Syria, ông Lakhdar Brahimi (trái) (Nguồn: AFP/TTXVN) Một nguồn tin chính thức của Bộ Ngoại giao Syria ngày 27/11 cho biết Damascus đã bác bỏ việc loại trừ Tổng thống Bashar al-Assad khỏi tiến trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia này.
Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đồng bạc giấy 10 euro trong loạt đồng tiền mới thứ hai gọi là “Europe” sẽ được đưa vào lưu hành tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sau mùa Hè 2014, sau loạt tiền 5 euro được phát hành vào mùa Xuân vừa qua.
Theo Bangkok Post sáng nay (27/11), 7 người đã bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra ở quận Muang Yala, tỉnh Yala trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở nước này đang ngày một lan rộng.
Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản, học giả Pavin Chachavalpongpun cho rằng các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ tại Thái Lan có thể kết thúc bằng một cuộc đảo chính quân sự chóng vánh mới.