Nổ mỏ than ở Thổ Nhỹ Kỳ, ít nhất 157 người thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ tư, 14/5/2014 | 8:03:38 AM
Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn nổ mỏ than tại miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng lên.
![]() |
Nạn nhân được giải cứu khỏi vụ sập mỏ than.
|
Theo thị trưởng thành phố Manisa, ông Cengiz Ergun, ít nhất 157 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong khi nhiều người khác vẫn bị vùi trong các đống đổ nát.
Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có gần 600 thợ mỏ đang làm việc tại đây. Đây có thể sẽ trở thành vụ tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu trên kênh truyền hình tư nhân NTV, một quan chức địa phương cho biết, có khoảng 200-300 công nhân làm việc trong hầm mỏ khi vụ nổ xảy ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một sự cố về điện.
Thổ Nhỹ Kỳ là một trong những nước xảy ra nhiều vụ nổ mỏ than nhất thế giới do không tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, đặc biệt tại các mỏ than thuộc quyền quản lý tư nhân. Vụ nổ mỏ than tồi tệ nhất nước này xảy ra vào năm 1992 tại Zonguldak khiến 270 thợ mỏ thiệt mạng.
(Theo VOV)
Các tin khác

Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại về những hành động đơn phương gây căng thẳng ở Biển Đông sau những động thái trái phép gần đây của Bắc Kinh.

Tối 12/5, ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ một con tàu chở 400 người di cư bị chìm ở vùng biển giữa Libya và Italy trên biển Địa Trung Hải.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lần đầu tiên chính thức lên tiếng, bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu và tàu hộ vệ vào hoạt động trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

AFP đưa tin ngày 12/5, Mỹ tuyên bố không công nhận “cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp” diễn ra cuối tuần qua ở miền Đông Ukraine, theo đó kêu gọi tách khu vực này khỏi Kiev.