Nhật xây tiền đồn sát Senkaku/Điếu Ngư

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/5/2014 | 8:00:00 AM

Tờ Yomiuri Shimbun ngày 19.5 dẫn nguồn cấp cao cho hay chính phủ Nhật dự định thiết lập các căn cứ quân sự mới tại 3 hòn đảo nằm ở rìa tây nam nước này và trên mỗi đảo sẽ có 350 binh sĩ đồn trú. Trong đó có đảo Amamioshima cách nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc khoảng 150 km về hướng nam.

Máy bay do thám P-3C Nhật Bản tuần tra Senkaku/Điếu Ngư.
Máy bay do thám P-3C Nhật Bản tuần tra Senkaku/Điếu Ngư.

Hai địa điểm còn lại có thể là đảo Miyako và đảo Ishigaki, cách Senkaku/Điếu Ngư lần lượt là 210 km và 170 km. Hiện nay, ngoài Okinawa, Lực lượng Phòng vệ mặt đất của Nhật chưa có căn cứ trên các đảo từ Kyushu đến gần Đài Loan. Tình trạng này khiến Tokyo đau đầu trong bối cảnh căng thẳng đang dâng cao với Bắc Kinh.

Theo Yomiuri Shimbun, các tiền đồn mới sẽ đóng vai trò hỗ trợ, sẵn sàng tăng viện cho lực lượng trên đảo tiền tiêu Yonaguni, cách Senkaku/Điếu Ngư khoảng 150 km. Hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Nhật đã tiến hành động thổ một căn cứ mới tại Yonaguni và sẽ điều radar cảnh báo sớm đến đây. Một quan chức giấu tên cho hay ngoài mục tiêu ngăn chặn tàu chiến Trung Quốc xâm nhập “vành đai hải đảo tuyến một”, bao gồm các đảo tây nam Nhật Bản và phía bắc Philippines, việc tăng cường phòng thủ ở 3 đảo nói trên còn đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ trách nhiệm an ninh với đồng minh Mỹ. Trước đó, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga cũng tuyên bố Nhật Bản quyết định tăng cường hiện diện quân sự tại vùng tây nam.

Cũng trong ngày 19.5, AFP đưa tin Đài Loan đã triển khai các cuộc tập trận giả định trên máy tính nhằm kiểm tra việc điều động các trực thăng chiến đấu AH-64 Apache trong tình huống tấn công nhóm tàu sân bay của Trung Quốc. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày sẽ thử nghiệm khả năng phòng thủ Đài Loan trước một cuộc chiến chớp nhoáng từ đại lục.

Đài Loan tố Trung Quốc về Gạc Ma

Trung Quốc hôm qua tiếp tục bị tố xây dựng trái phép trên đảo đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hãng tin Đài Loan CNA dẫn lời thiếu tướng La Hiểu Đông thuộc Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nhận định năm nay Trung Quốc có kế hoạch xây dựng công trình ở bến tàu thuộc bãi Gạc Ma, đào kênh dẫn nước dài 300 m có thể cung cấp bến đỗ cho tàu cỡ lớn, hoặc xây dựng bãi đỗ trực thăng và các cơ sở hạ tầng trinh sát, giám sát khác. Cùng ngày, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cáo buộc Trung Quốc vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) thông qua các hoạt động xây dựng tại Gạc Ma, theo Reuters.

(Theo TNO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Ông Putin cũng kêu gọi nhà chức trách Ukraine ngay lập tức chấm dứt các hoạt động trấn áp ở miền Đông Ukraine.

Xe quân đội Thái Lan ở thủ đô Bangkok cuối năm 2013.

Quân đội Thái Lan ngày 20/5 đã ban bố tình trạng thiết quân luật nhằm lập lại trật tự tại quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng chính trị kéo dài từ vài tháng qua vẫn tiếp tục tăng cao, đã khiến 28 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi người dân.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngày 19-5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lên tiếng xin lỗi chính thức về tai nạn chìm phà Sewol xảy ra ngày 16-4 vừa qua. Bà Park Geun-hye cho biết sẽ giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển trước áp lực dư luận quá lớn về việc không thể cứu sống hơn 300 người. Hiện vẫn còn 18 người mất tích.

Các nhà nghiên cứu cho rằng lạc đà có thể là chủ thể truyền virus MERS cho con người.

Liên tiếp trong những ngày qua có thêm nạn nhân tử vong do nhiễm virus đường hô hấp MERS tại Ả Rập Xê Út khiến người dân nước này ngày càng lo lắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục