IAEA, Iran nhất trí những biện pháp minh bạch về hạt nhân
- Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2014 | 1:35:20 PM
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Iran ngày 21/5 đã nhất trí thực thi các biện pháp bổ sung nhằm giải quyết những khía cạnh quân sự có thể có trong chương trình hạt nhân của Tehran.
![]() |
Tổng Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano.
|
Đây được xem là "tiến bộ tích cực" trong quá trình thực hiện Thỏa thuận 7 bước mà Iran đã thống nhất với cơ quan này để cải thiện sự minh bạch trong chương trình hạt nhân của Iran.
Thông báo của IAEA cho biết trong số 5 biện pháp mới nhằm đảm bảo sự minh bạch, có 2 biện pháp liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc rằng Tehran có thể đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình năng lượng dân sự, có tên gọi là "Mức độ tiềm ẩn quân sự" (PMD).
Theo IAEA, nội dung chính của 2 biện pháp mới trong khuôn khổ hợp tác tiếp theo này là trao đổi và cung cấp thông tin nhằm giải thích những cáo buộc liên quan đến những chất nổ có sức công phá mạnh, những nghiên cứu neutron, mô hình và những ứng dụng đối với vật liệu nén.
IAEA và Iran cam kết sẽ trao đổi thông tin với nhau về những bước đi mới này trước ngày 25/8.
Tháng 11 năm ngoái, Iran và IAEA đã đạt được thỏa thuận về một "lộ trình hợp tác" nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, theo đó nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ phải cung cấp những bằng chứng minh bạch hơn về tham vọng hạt nhân cũng như nỗ lực phát triển công nghệ hạt nhân.
Trong báo cáo đưa ra trước khi đạt được thỏa thuận bước ngặt trên, IAEA xác nhận có 12 vấn đề liên quan đến PMD.
Cho đến nay, Iran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ các mục đích dân sự.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Vào khoảng 8h sáng 22/5 (theo giờ địa phương) đã xảy ra một vụ nổ lớn gần một công viên ở thành phố Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc. Hiện con số thương vong vẫn chưa được xác định.

Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel trước Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ về ngân sách hoạt động và viện trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ cho khu vực trong tài khóa 2015, các nghị sỹ Mỹ cho rằng, các hành động của Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông là một thách thức lớn đối với Mỹ và các nước trong khu vực.

Ngày 21/5, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt để mua khí đốt tự nhiên của Nga trị giá ước khoảng 400 tỷ USD.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết sau cuộc gặp ở Tehran, 2 bên không đưa ra thông cáo chung nào.