Quân đội Thái Lan tuyên bố đảo chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/5/2014 | 7:25:55 AM

Chiều 22/5, Tư lệnh lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố chiếm quyền kiểm soát Chính phủ và cho biết quân đội sẽ khôi phục trật tự, đẩy mạnh cải cách.

Binh sĩ Thái Lan tại Bangkok ngày 22/5.
Binh sĩ Thái Lan tại Bangkok ngày 22/5.

Tuyên bố trên được ông Prayuth thông báo trên truyền hình sau khi tổ chức một cuộc họp có sự tham gia của các phe phái, nhằm tìm giải pháp kết thúc đợt biểu tình chống chính phủ kéo dài suốt 6 tháng qua.

"Để đất nước nhanh chóng trở lại bình thường, quân đội, các lực lượng vũ trang, Không quân Hoàng gia và Cảnh sát Hoàng gia đã quyết định thành lập Ủy ban Hòa bình quốc gia. Ủy ban này sẽ tạm thời nắm giữ quyền kiểm soát chính phủ", Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố.

Không lâu sau thông báo này, các xe chở binh lính vây kín tòa nhà chính phủ ngăn không cho ai ra ngoài.

Tư lệnh Prayuth nói rằng hành động chiếm quyền kiểm soát chính phủ không ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế, Reuters đưa tin.

Trước đó vào ngày 20/5, quân đội Thái Lan vừa tuyên bố thiết quân luật trong cả nước.

“Quân đội nhằm mục đích duy trì hòa bình, trật tự và an ninh công cộng cho tất cả các nhóm và tất cả các bên. Mọi người không nên hoảng sợ và có thể duy trì hoạt động kinh doanh như bình thường. Tuyên bố thiết quân luật không phải là đảo chính”, truyền hình quân đội Thái Lan đưa tin.

Cũng theo bản tin này, lệnh thiết quân luật có hiệu lực bắt đầu từ 3h sáng (theo giờ địa phương) ngày 20/5.

Ngày 21/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã triệu tập cuộc họp với đại diện của các đảng phái liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở quốc gia này.

Tham dự cuộc họp có các quan chức hàng đầu của đảng cầm quyền, đảng đối lập, Ủy ban Bầu cử và Thượng viện cũng như các thủ lĩnh của lực lượng biểu tình chống Chính phủ và lực lượng biểu tình ủng hộ Chính phủ.

Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả nào. Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khác trong ngày 22/5.

Và tại cuộc họp tổ chức tại CLB Quân đội vào hôm nay, các bên cũng không thống nhất được giải pháp cho sự bế tắc chính trị. Không lâu sau khi tướng Prayuth Chan-ocha rời khỏi phòng họp, quyết định chiếm quyền kiểm soát của chính phủ đã được quân đội Thái Lan ban bố.

Đây là cuộc đảo chính lần thứ 12 kể từ khi chế độ quân chủ Thái Lan kết thúc năm 1932.

(Theo TPO)

Các tin khác

Theo Christian Science Monitor, Chính phủ Ấn Độ quyết định tăng thêm 90.000 quân bảo vệ khu vực biên giới dài 3.200 km đang có tranh chấp với Trung Quốc tại Himalaya. Quyết định này được đưa ra chỉ một tuần sau khi ông Narendra Modi đắc cử Thủ tướng.

Tổng Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Iran ngày 21/5 đã nhất trí thực thi các biện pháp bổ sung nhằm giải quyết những khía cạnh quân sự có thể có trong chương trình hạt nhân của Tehran.

Urumqi liên tục xảy ra các vụ khủng bố trong thời gian gần đây.

Vào khoảng 8h sáng 22/5 (theo giờ địa phương) đã xảy ra một vụ nổ lớn gần một công viên ở thành phố Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc. Hiện con số thương vong vẫn chưa được xác định.

Daniel Russel - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương.

Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel trước Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ về ngân sách hoạt động và viện trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ cho khu vực trong tài khóa 2015, các nghị sỹ Mỹ cho rằng, các hành động của Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông là một thách thức lớn đối với Mỹ và các nước trong khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục