Tổng thống Hàn Quốc đề cử Thủ tướng mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/5/2014 | 7:59:12 AM

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay đã đề cử Thủ tướng mới và chấp nhận đơn từ chức của hai quan chức cấp cao trong chính phủ sau nhiều chỉ trích trong việc xử lý thảm họa chìm phà SEWOL hồi tháng trước.

Cựu Chánh án Tòa án tối cao Ahn Dai-hee đi cùng Tổng thống Park Geun-hye.
Cựu Chánh án Tòa án tối cao Ahn Dai-hee đi cùng Tổng thống Park Geun-hye.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Min Kyung-wook cho biết, Tổng thống Hàn Quốc đã đề cử cựu Chánh án Tòa án tối cao Ahn Dai-hee, 59 tuổi, vào vị trí thủ tướng.

Người phát ngôn Min Kyung-wook cũng thông báo thêm, Tổng thống Park Geun-hye đã chấp nhận đơn từ chức của Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Nam Jae-joon và cố vấn an ninh quốc giang Kim Jang-soo. Danh tính những người kế nhiệm sẽ sớm được công bố.

Đã sang ngày thứ 37 tìm kiếm các nạn nhân trong thảm họa chìm phà SEWOL, lực lượng tìm kiếm xác định 288 hành khách thiệt mạng, 16 người vẫn còn mất tích. Hai phần ba trong số 476 hành khách trên chuyến phà xấu số là các học sinh trung học đang trên đường đi du lịch.

Trước sức ép của công chúng, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã xin từ chức, chịu trách nhiệm trước việc xử lý chậm thảm họa này.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai, Tổng thống Hàn Quốc đã cam kết sẽ chỉnh đốn toàn bộ hệ thống bảo đảm an toàn đất nước và cải tổ bộ máy hành chính.

Tổng thống Hàn Quốc cũng đã giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển và thành lập “Bộ An toàn quốc gia” nhằm nhận nhiệm vụ thực hiện các hoạt động cứu hộ.

(Theo NDĐT)

Các tin khác

Văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO-WPRO) và Hiệp hội quản lý Thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) ngày 22/5 đã kêu gọi các nước Đông Nam Á tăng thuế các sản phẩm thuốc lá nhằm hạn chế thói quen hút thuốc lá ở khu vực này.

Phía Ukraine đưa ra yêu cầu này sau vụ tấn công tại Donetsk làm ít nhất 13 binh sỹ thiệt mạng.

Binh sĩ Thái Lan tại Bangkok ngày 22/5.

Chiều 22/5, Tư lệnh lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố chiếm quyền kiểm soát Chính phủ và cho biết quân đội sẽ khôi phục trật tự, đẩy mạnh cải cách.

Theo Christian Science Monitor, Chính phủ Ấn Độ quyết định tăng thêm 90.000 quân bảo vệ khu vực biên giới dài 3.200 km đang có tranh chấp với Trung Quốc tại Himalaya. Quyết định này được đưa ra chỉ một tuần sau khi ông Narendra Modi đắc cử Thủ tướng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục