Mỹ sẵn sàng tấn công quân sự để giải quyết tình hình Iraq

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/6/2014 | 7:38:58 AM

Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông đang xem xét mọi lựa chọn để giúp Chính phủ Iraq đánh bại phong trào nổi dậy đang ngày một gia tăng tại nước này.

Lính Mỹ đi tuần tại khu vực Saab Al Bour, phía Bắc Baghdad, hồi tháng 4/2008. (Ảnh: atlanticsentinel.com)
Lính Mỹ đi tuần tại khu vực Saab Al Bour, phía Bắc Baghdad, hồi tháng 4/2008. (Ảnh: atlanticsentinel.com)

Khi được hỏi liệu Mỹ có xem xét phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc bất kỳ hành động nào để ngăn chặn tình trạng nổi dậy hay không, ông Obama nhấn mạnh: “Tôi không loại trừ bất cứ (khả năng) nào”.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng khi gặp Thủ tướng Australia Tony Abbott, ông Obama nói Mỹ có lợi ích trong việc không để các phần tử thánh chiến Hồi giáo tạo dựng được một thành trì ở Iraq. Ông cho rằng sẽ cần phải có những hành động phản ứng quân sự tức thời trong ngắn hạn tại quốc gia Vùng Vịnh này và nhóm cố vấn về an ninh quốc gia của tổng thống đang xem xét mọi lựa chọn. Ông Obama tuyên bố, Mỹ sẵn sàng hành động quân sự khi các lợi ích an ninh quốc gia của Washington bị đe dọa.

Cùng này, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng các cường quốc thế giới cần phải hành động khẩn trương để giải quyết tình hình tại Iraq, sau khi các chiến binh Hồi giáo phát động cuộc tấn công đe dọa sự thống nhất của quốc gia vùng Vịnh này và tạo ra mối nguy lớn cho khu vực.

Phát biểu trong một tuyên bố, ông Fabius nói: “Cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo Iraq và cận Đông (ISIL) đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng tới sự thống nhất và chủ quyền của Iraq, đồng thời đặt ra mối đe dọa lớn cho sự ổn định của khu vực. Cộng đồng quốc tế cần phải giải quyết tình hình này”.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các tàu Trung Quốc vây hãm và phun nước vào tàu kiểm ngư Việt Nam.

Ngày 11/6, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc kiềm chế hành vi ở vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa.

Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas.

Theo AP, tối 11-6 (giờ địa phương), Israel đã không khích vào khu vực phía Bắc Dải Gaza khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Ảnh minh họa.

Nhằm giải quyết vụ tranh cãi giá khí đốt đe dọa cắt nguồn cung năng lượng cho châu Âu, với Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò trung gian, ngày 11/6, Nga và Ukraine đã nối lại đàm phán trực tiếp tại Brussels (Bỉ).

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas (giữa) và các Bộ trưởng Chính phủ đoàn kết mới tại Ramallah ngày 2/6.

Theo Tân hoa xã, ngày 11/6, phong trào Hồi giáo Hamas đã trao trụ sở thủ tướng ở thành phố Gaza cho tân chính phủ đoàn kết lâm thời của Palestine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục