Phát hiện mới về hành trình máy bay MH370

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/6/2014 | 7:53:02 AM

Theo công bố mới của Australia, máy bay MH370 rất có thể đã bay ở chế độ tự lái trước khi đâm xuống biển.

Máy bay MH370 nhiều khả năng đã bay ở chế độ tự lái trước khi đâm xuống biển.
Máy bay MH370 nhiều khả năng đã bay ở chế độ tự lái trước khi đâm xuống biển.

Phó Thủ tướng Australia - Warren Truss hôm qua (26/6) cho biết, kết quả điều tra mới nhất cho thấy, máy bay MH370 rất có thể đã bay ở chế độ tự động trong khoảnh khắc trước khi đâm xuống biển.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Australia, ông Warren Truss cũng cho biết, sau khi xem xét lại toàn bộ dữ liệu tìm kiếm, đặc biệt là dữ liệu radar quân sự của Malaysia, một đội chuyên gia quốc tế đã vạch ra một khu vực tìm kiếm mới rộng 60 nghìn km vuông, tương đương với diện tích bang Tây Virginia của Mỹ.

Ông cũng nhận định giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm là rất thử thách: “Khu vực này chưa bao giờ được khảo sát một cách toàn diện. Do đó, để đưa thiết bị mới xuống khu vực mà chưa có sự hiểu biết rõ ràng đối với thực địa dưới đáy biển sẽ gây những rủi ro nhất định đối với khả năng hoạt động của thiết bị.”

Cũng tại cuộc họp báo, chuyên gia Cơ quan an toàn giao thông Australlia Martin Dolan cũng đồng  ý với nhận định của Phó Thủ tướng Truss. Ông Dolan cho rằng, "MH370 đã thực hiện hành trình qua Ấn Độ Dương dưới chế độ tự lái."

Tuy nhiên, quan chức này nói rằng họ không chắc chắn chế độ tự lái trên máy bay được bật lên từ lúc nào. Ngoài ra, ông cũng từ chối đưa ra nhận định về việc ai là người đã bật chế độ tự lái và vì nguyên nhân nào. Theo ông Dolan, chỉ có nhà chức trách Malaysia mới có thể trả lời những câu hỏi đó.

Chiến dịch tìm kiếm MH370 đã được tổ chức kể từ khi chiếc máy bay biến mất từ hôm 8/3, tuy nhiên lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào khả quan, khiến vụ việc này trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các tỉnh Đông Ukraine đang tạm thời ngừng bắn với quân chính phủ.

Theo THX, ngày 26/6, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cho biết các đại điện từ Kiev, Moskva cũng như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ tiếp tục cuộc đàm phán nhằm đưa tình hình ở miền Đông Ukraine trở lại bình thường.

Thủ tướng Chung Hong-won.

Ngày 26-6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã quyết định giữ nguyên chức vụ của đương kim Thủ tướng Chung Hong-won sau khi 2 ứng cử viên cho vị trí số 2 trong chính phủ nước này rút khỏi đề cử. Tổng thống Pắc đã bác đơn từ chức của ông Chung Hong-won (ảnh) và yêu cầu ông tận tâm với đất nước trên cương vị là một thủ tướng.

Giao tranh ác liệt đã diễn ra tại 4 thị trấn ở phía bắc tỉnh Helmand và đã khiến hơn 2.000 gia đình phải sơ tán.

Người dân Ukraine trên đường phố ở thủ đô Kiev ngày 23/5.

Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về Nhân quyền Ivan Simonovic ngày 24/6 cho biết trong hai tuần qua, số người ly tán tại Ukraine đã tăng gấp đôi, lên tới hơn 46.000 người, và con số này có thể còn cao hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục