Ai Cập tìm thấy di chỉ thành phố 2.000 năm dưới sông Nile

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/7/2014 | 2:12:54 PM

Các nhà khảo cổ Ý và Ai Cập đã phát hiện những tàn tích của một thành phố từ thời Hi Lạp - La Mã cổ đại, tức hơn 2.000 năm trước, ở tỉnh al-Bahira, phía đông bắc Cairo, hãng tin Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Di sản Ai Cập Mamdouh al-Damati nói.

Ai Cập là quốc gia rất giàu có về truyền thống và các di sản khảo cổ.
Ai Cập là quốc gia rất giàu có về truyền thống và các di sản khảo cổ.

Những tàn tích này được phát hiện dưới một lớp đất bùn dày ở vùng Kom al-Ahmar, cách phía nam Rashid, một phân nhánh của sông Nile khoảng 25km, bộ trưởng Damati nói trong một tuyên bố. Cả khu di chỉ bao gồm nhiều tòa nhà lớn vây quanh bởi một bức tường thành hình chữ nhật, có thể là các cơ quan hành chính và tôn giáo.

“Phát hiện này có tầm quan trọng lịch sử rất lớn vì phản ánh đời sống thường nhật trong thời kỳ đó - tức từ khoảng năm 343 trước Công nguyên tới năm 395, theo lời ông Damati - Đây là một thành phố với phong cách Hi-La điển hình. Chúng tôi sẽ công bố thêm chi tiết sau khi có thêm thông tin”.

Fox News dẫn lời một thành viên người Ai Cập trong đoàn các nhà khảo cổ, Mohamed Qanaui, cho biết phần vừa khai quật được cho thấy việc xây dựng thành phố này được bắt đầu vào hậu kỳ Ai Cập cổ đại (724-343 trước Công nguyên). Các công tác khai quật được tiến hành bởi một nhóm chuyên gia hỗn hợp của Bộ Di sản Ai Cập và Trung tâm khảo cổ học Ý - Ai Cập.

(Theo TTO)

Các tin khác

Hôm nay, 3/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo, nước này sẽ dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Bình Nhưỡng sẽ bắt đầu điều tra về số phận của những người Nhật bị bắt cóc và mất tích tại Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (thứ hai từ trái sang) và người đồng cấp Ukraine Klimkin (phải) trong cuộc họp ngày 2/7.

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức và Pháp hôm qua thống nhất một loạt các bước đi nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine vào cuối tuần này, sau một chặng đường đầy chông gai.

Quang cảnh nhà mày điện hạt nhân Bushehr của Iran.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nhấn mạnh, một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1 sẽ là lịch sử.

Hiện trường vụ đánh bom ngày 1-7.

Ít nhất 56 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở khu chợ thuộc thành phố Maiduguri, Đông Bắc Nigeria sáng 1-7 (giờ địa phương) ngay sau khi phiên chợ bắt đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục