EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Ukraine và Nga

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/7/2014 | 8:05:26 AM

Những biện pháp trừng phạt mở rộng này sẽ có hiệu lực vào cuối tuần này, tức ngày 12/6 tới.

Hai chiếc trực thăng chở Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đến kiểm tra số chiến lợi phẩm mà quân đội Ukraine giành được tại làng Devhenke, miền Đông nước này.
Hai chiếc trực thăng chở Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đến kiểm tra số chiến lợi phẩm mà quân đội Ukraine giành được tại làng Devhenke, miền Đông nước này.

Ngày 9/7, Chính phủ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU)  nhất trí bổ sung 11 nhân vật vào anh sách các đối tượng bị đóng băng tài khoản và cấm đi lại do liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Theo một nhà ngoại giao châu Âu, danh sách chủ yếu liên quan những người đòi ly khai tại Ukraine và cũng có khoảng 1 hoặc 2 công dân  Nga. Tên những người liên quan sẽ được công bố trên báo chính thức của Liên minh châu Âu trong những ngày tới.

Tới nay, Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt hạn chế nhằm vào 61 công dân Nga và Ukraine, cũng như hai công ty năng lượng của Crimea, từng là một nước Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine và hiện đã sáp nhập vào Liên bang Nga. 

Trước đó, tại Hội nghị cấp cao hồi cuối tháng 6, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng đã đề cập khả năng thông qua các lệnh trừng phạt mới nếu tình hình tại miền Đông Ukraine không có dấu hiệu lắng dịu.

Những nước này yêu cầu các nhóm vũ trang đòi ly khai tại Ukraine cho phép kiểm chứng lệnh ngừng bắn, khôi phục quyền kiểm soát biên giới cho chính quyền Ukraine, thả tự do cho các tù nhân và tham gia đàm phán nghiêm túc về việc thực thi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lực lượng tự vệ Donetsk.

Ngày 9-7, người đứng đầu lực lượng dân quân Donetsk Igor Strelkov cho biết, nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk sẽ tuyên bố áp dụng thiết quân luật ở những khu vực gần vị trí đóng quân của quân đội Ukraine.

Một phụ nữ Palestine đứng trên đống đổ nát sau đợt không kích của phía Israel.

Theo AFP, ngày 9/7, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cáo buộc Israel phạm “tội ác diệt chủng” tại Dải Gaza trong quá trình tiến hành chiến dịch quân sự mà tới nay đã khiến 43 người Palestine thiệt mạng.

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống hàng đầu.

Các khảo sát mới nhất cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Rand Paul là hai ứng cử viên hàng đầu của cuộc đua tới Nhà Trắng năm 2016.

Ông Hadi al-Bahra (trái).

Reuters đưa tin, ngày 9/7, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập chính do phương Tây hậu thuẫn đã bầu ông Hadi al-Bahra, trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập tại các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, làm chủ tịch mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục