Đến lượt Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch Ebola

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/8/2014 | 7:53:50 AM

Ngày 8/8, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do dịch bệnh Ebola bùng phát tại quốc gia đông dân nhất châu Phi, đồng thời thông qua khoản chi khẩn cấp 1,9 tỷ naira (11,6 triệu USD) để kiềm chế dịch bệnh này.

Các nhân viên tình nguyện chôn cất một bệnh nhân Ebola ở Kailahun.
Các nhân viên tình nguyện chôn cất một bệnh nhân Ebola ở Kailahun.

Nigeria đã xác nhận 7 ca nhiễm Ebola kể từ khi một người đàn ông mắc bệnh đến nước này từ Liberia, trong đó có 2 ca tử vong. Hàng chục người có tiếp xúc với người đàn ông trên hiện đang được theo dõi. 

Bùng phát mạnh mẽ từ tháng Ba tại Guinea, virus Ebola đã tấn công sang các quốc gia lân cận như Sierra Leon và Liberia, và đang gây ra bầu không khí hoang mang lo sợ khắp thế giới.

Trước sự hoành hành vượt kiểm soát của virus Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với căn bệnh nguy hiểm này.

Quyết định này được đưa ra sau khi WHO kết thúc cuộc họp khẩn cấp diễn ra trong hai ngày tại thủ đô London, Anh.

Trong một tuyên bố, WHO khẳng định sự lây lan nhanh chóng của virus Ebola là “một sự việc bất thường” và đe dọa tới sức khỏe của người dân trên toàn thế giới, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại 4 quốc gia Tây Phi là Nigeria, Sierra Leon, Guinea và Liberia.

Tuyên bố trên nhấn mạnh một biện pháp quốc tế mang tính liên kết là thực sự cần thiết để ngăn chặn và đẩy lùi sự lây lan của virus này trên toàn thế giới.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các Nghị sỹ Quốc hội Cambodia.

Toàn bộ 55 Nghị sỹ thuộc đảng Cứu quốc đối lập tại Campuchia (CNRP) ngày 8/8 đã tham dự phiên họp Quốc hội.

Ông Soum Rithy (giữa), nạn nhân sống sót từ thời Khmer Đỏ, bật khóc sau khi tòa công bố bản án.

Tòa án do LHQ bảo trợ ở Campuchia tuyên án tù chung thân đối với 2 cựu lãnh đạo Khmer đỏ sau khi phán quyết cả hai phạm tội ác chống lại loài người.

Tổng thư ký NATO ở thăm Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yatseniuk và Tổng thư ký NATO Rasmussen đã thảo luận về các phương thức hợp tác, trong đó có một quỹ tín thác do NATO đề xuất có thể được sử dụng để hỗ trợ khả năng phòng thủ của Kiev ở nhiều lĩnh vực.

Gian hàng bán sữa trong một siêu thị ở trung tâm thủ đô Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh liên quan việc đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào nước này, các nhà sản xuất châu Âu đã bày tỏ lo ngại trước lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục