Hàng triệu người đã phải sơ tán vì cuộc khủng hoảng Ukraine
- Cập nhật: Thứ tư, 3/9/2014 | 8:23:38 AM
Theo thống kế của Liên Hợp Quốc, hơn 1 triệu người dân Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán vì cuộc khủng hoảng ở miền đông, vốn chưa có hồi kết.
![]() |
Đa số những người dân Ukraine đi sơ tán đều đến lánh nạn ở Nga.
|
Liên Hợp Quốc cho biết chỉ riêng trong 3 tuần qua, đã có 260.000 người dân Ukraine phải đi sơ tán. Khoảng 814.000 người khác đã xin tị nạn qua biên giới với Nga, Ba Lan, Belarus kể từ đầu năm nay. LHQ cảnh báo con số thực tế có thể còn nhiều hơn bởi có người đã không đăng ký với chính quyền Ukraine trước khi đi lánh nạn.
Hồi đầu tháng 8, cơ quan của Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính có 117.000 người dân Ukraine đi sơ tán nhưng giờ đây, con số đã tăng lên đáng kể. Ngoài ra, 2.600 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
Người đứng đầu UNHCR Antonio Guterres cảnh báo hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn nếu chiens sự không sớm chấm dứt. Chính quyền Ukraine cũng đã mở các hành lang nhân đạo để người không thuộc diện nghĩa vụ quân sự có thể rời khỏi vùng chiến sự.
Hiện theo ước tính của LHQ, vẫn còn khoảng 2,2 triệu người dân đang mắc kẹt trong các vùng chiến sự ở miền đông Ukraine.
Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này cùng ngày cho biết 15 binh sỹ đã thiệt mạng và 49 binh sỹ bị thương trong vòng 24 giờ qua do giao tranh với lực lượng đòi liên bang hóa ở miền đông.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Tổ chức Ân xá quốc tế hôm qua (2/9) đã công bố báo cáo cho thấy, họ đã tìm ra bằng chứng về sự thanh trừng sắc tộc của lực lượng Nhà nước Hồi giáo nhằm tiêu diệt các tộc người thiểu số.

Theo hãng Tân hoa xã/AFP, một nhà ngoại giao cấp cao Palestine ngày 2/9 thông báo một phái đoàn ủy ban điều tra của Liên hợp quốc sẽ đến Dải Gaza vào tháng 10 để điều tra cuộc tấn công 50 ngày của Israel nhằm vào vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 01/9 đã tham dự lễ khởi công xây dựng một dự án đường ống dẫn khí đốt ở phía Đông Siberia.

Theo AP, ngày 1/9, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết trong tuần này, giới lãnh đạo NATO sẽ được yêu cầu thông qua việc thành lập một lực lượng sẵn sàng phản ứng cao, đồng thời dự trữ trang thiết bị quân sự tại Đông Âu để giúp bảo vệ các nước thành viên đối phó với một cuộc "xâm lược tiềm tàng của Nga."