Cuba trình LHQ dự thảo nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ
- Cập nhật: Thứ tư, 10/9/2014 | 1:55:21 PM
Lệnh cấm vận tài chính và thương mại đã gây ra những tác động lớn đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội Cuba.
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Abelardo Moreno hôm qua (9/9) cho biết, chính phủ nước này sẽ trình dự thảo nghị quyết mới lên án chính sách bao vây cấm vận của Mỹ với nước này và văn kiện sẽ được bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 28/10 tới.
Theo ông Moreno, kể từ khi được thông qua năm 1962 dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ John Kennedy, lệnh cấm vận tài chính và thương mại của Mỹ đã gây ra những tác động lớn đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội Cuba. Tính đến hết tháng 4 vừa qua, những thiệt hại do chính sách này gây ra đối với kinh tế Cuba ước tín lên tới hơn 116 tỷ USD.
Kể từ năm 1982, mỗi năm, phần lớn các nước thành viên Liên Hợp Quốc đều bỏ phiếu thông qua nghị quyết này ngoại trừ Mỹ và các đồng minh thân cận như Israel. Năm 2013, Cuba đã nhận được sự ủng hộ kỷ lục của 188 nước.
(Theo VOV)
Các tin khác

Theo EurActiv, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10-9 đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Bronislaw Komorowski. Nhiều khả năng, Tổng thống Bronislaw Komorowski sẽ mời Chủ tịch Quốc hội Ewa Kopacz (57 tuổi) ứng cử viên Thủ tướng của đảng cầm quyền, thảo luận việc thành lập chính phủ mới.

Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 9/9, một vụ tấn công nhằm vào một cuộc họp của các thủ lĩnh phiến quân tại tỉnh Idlib, miền Bắc Syria đã khiến ít nhất 28 thành viên cấp cao của nhóm Ahrar al-Sham thiệt mạng.

Ngày 9-9, tại Tòa nhà Chính phủ ở Thủ đô Băng-cốc, Chính phủ lâm thời Thái-lan đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Tại phiên họp,

Ít nhất 420 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại khu vực Kashmir thuộc dãy núi Himalaya.