Pháp để quốc tang 3 ngày sau vụ công dân bị chặt đầu ở Algeria

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/9/2014 | 7:32:00 AM

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 25/9 tuyên bố để quốc tang 3 ngày sau khi công dân Pháp Herve Gordel bị các phiến quân ở miền Đông Algeria bắt cóc và chặt đầu.

Công dân Pháp Herve Pierre Gourdel bị nhóm Jund al-Khilifa bắt giữ tại địa điểm bí mật trong đoạn băng phát trên Youtube.
Công dân Pháp Herve Pierre Gourdel bị nhóm Jund al-Khilifa bắt giữ tại địa điểm bí mật trong đoạn băng phát trên Youtube.

Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, ông Hollande nhấn mạnh quốc kỳ ở tất cả các trụ sở công quyền trên khắp nước Pháp sẽ treo cờ rủ từ ngày 26-28/9 tới.

Tổng thống Hollande nói: "Herve Gordel bị sát hại do anh ấy là người Pháp. Đối phó với mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng này, cần phải có sự quyết tâm, sự điềm tĩnh và cảnh giác để bảo vệ các công dân và kiều dân Pháp."

Herve Gordel, hướng dẫn viên leo núi 55 tuổi, bị nhóm vũ trang Jund al-Khilifa - có liên quan tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria - bắt cóc ở Tizi Ouzou, miền Đông Algeria.

Vụ việc diễn ra sau khi IS kêu gọi các chân rết của tổ chức này tấn công vào những người Phương Tây thuộc các quốc gia tham gia liên minh chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Trước đó, hôm 19/9 Pháp đã tiến hành đợt không kích đầu tiên để phá hủy các mục tiêu của nhóm IS ở Iraq.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Người dân kiểm tra một tòa nhà bị phá hủy sau trận không kích của Mỹ và đồng minh tại Syria.

Các cuộc không kích của Mỹ cùng các đồng minh Arab nhằm vào các mục tiêu của lực lượng IS tại Syria hôm 23/9, bước đầu đã ngăn cản bước tiến quân của nhóm phiến quân này.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan.

Ngày 24/9, trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra ở New York (Mỹ), Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan tuyên bố nước này đã xóa bỏ hoàn toàn dịch Ebola.

Tổng thống Pháp Francois Hollande lên án việc con tin Herve Gourdel bị giết hại ở Algeria.

Tổng thống Pháp Francois Hollande trong phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9 tuyên bố lên án mạnh mẽ việc nhóm khủng bố Jund al-Khilafa ở Algeria chặt đầu con tin Herve Gourdel.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Liên hợp quốc.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 24/9 đã thông qua một nghị quyết thúc giục các quốc gia ngăn chặn công dân nước mình gia nhập lực lượng thánh chiến tại Iraq và Syria, trong bối các chiến đấu cơ Mỹ đang ném bom các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục