Trung Quốc chi hơn 27 tỷ USD xây đường sắt đến biên giới Nga

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/9/2014 | 7:57:57 AM

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc đã phân bổ 170 tỷ Nhân dân tệ (hơn 27,7 tỷ USD) để xây dựng tuyến đường sắt chạy đến biên giới với Nga.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông báo trên do Bí thư thứ nhất tỉnh Đảng bộ Hắc Long Giang Wang Syankuy đưa ra trong cuộc gặp các thành viên tham gia cuộc diễu hành xe ôtô với chủ đề "Biên giới Nga-Trung là biên giới của hòa bình và hợp tác."

Ông cho biết việc thực thi đề án này là một phần trong khái niệm Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa. Hiện chính quyền địa phương đang đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường sắt Cáp Nhĩ Tân - Mãn Châu Lý - Xuyên Siberia, Cáp Nhĩ Tân - Tuy Phân Hà - Baikal-Amur và Cáp Nhĩ Tân - Đồng Giang (cầu đường sắt đầu tiên bắc qua sông Amur).

Theo ông Wang Syankuy, Nga và Trung Quốc cũng đang xúc tiến xây dựng các tuyến đường Tuy Phân Hà - Mãn Châu Lý - Nga - châu Âu và Túy Phân Hà - các cảng vùng Viễn Đông của Nga. Nhờ đó, Trung Quốc có thể vận chuyển qua Nga không chỉ hàng hóa từ tỉnh Hắc Long Giang, mà còn nhiều sản phẩm từ những khu vực khác của Trung Quốc.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tổng thống mới của Afghanistan - ông Ashraf Ghani.

Ông Ghani, cựu Bộ trưởng Tài chính, đã được Ủy ban bầu cử độc lập công bố là Tổng thống mới.

Máy bay tiêm kích Mỹ trở về tàu sân bay USS George H.W. Bush sau khi không kích IS ở vùng Vịnh.

Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, Mỹ và các nước không kích IS. Chủ tịch Hội đồng Liên quân Mỹ, tướng Martin Demsey đã có cuộc họp báo về kết quả chiến dịch

Chuyển xác một bệnh nhân nghi tử vong do Ebola đi mai táng.

Tổ chức Y tế thế giới ngày 26/9 công bố báo cáo mới nhất về số người tử vong do Ebola tại Tây Phi, theo đó số người thiệt mạng do dịch bệnh này đã vượt quá 3.000 người. Báo cáo cũng cho biết, có hơn 6.500 người nhiễm bệnh trong khu vực.

Chiến đấu cơ Tornado của Anh đã được triển khai tại đảo Síp.

Kế hoạch của Chính phủ Anh không kích các căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã nhận được sự đồng ý của đa số nghị sỹ Hạ viện nước này với 524 phiếu thuận và 43 phiếu chống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục