Thành Thịnh chủ động phòng ngập lũ

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/6/2025 | 8:20:15 AM

YênBái - Trước mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, với sự chủ động tuyên truyền, vận động, cụ thể, thiết thực theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tính đến trung tuần tháng 5, nhân dân xã Thành Thịnh đã gặt xong diện tích lúa xuân.

Nhân dân xã Thành Thịnh (Trấn Yên) thu hoạch lúa xuân.
Nhân dân xã Thành Thịnh (Trấn Yên) thu hoạch lúa xuân.


Xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên được thiên nhiên ban tặng cho vùng thổ nhưỡng màu mỡ, trình độ dân trí cao, nhân dân tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo nhanh. Song, do là xã ven sông, nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp trũng, thấp dễ bị ngập úng sau khi lũ về, nước sông Hồng dâng cao nên việc tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thu hoạch hoa màu, nhất là trên các diện tích đất lúa một vụ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm gần đây mưa lũ thất thường, có những năm lũ về sớm, nhiều loại cây trồng chưa đến kỳ thu hoạch. Vùng dâu Thành Thịnh cũng từng thiệt hại nặng nề do bão số 3. Do đó, để hạn chế thấp nhất thiệt hại cũng như để nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích, nhân dân đã chuyển đổi nhiều diện tích ở vị trí thấp sang giống cây trồng mới vừa cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn vừa có khả năng chống chịu ngập. Vì thế, với 121 ha ruộng thì vụ xuân Thành Thịnh gieo cấy 100% diện tích nhưng vụ mùa chỉ gieo cấy 109 ha. 

Bà Nguyễn Thị Truyền, thôn Phú Mỹ chia sẻ: "Đất của gia đình tôi ở chỗ trũng ngập nước thường xuyên nên không chuyển đổi sang trồng dâu được, vì thế hàng năm nhà tôi vẫn tranh thủ cấy lúa vụ xuân. Vụ này khi lúa xuân vừa chín, nghe thông tin về cơn bão số 1 và thời tiết những ngày qua ở khắp nơi bị ảnh hưởng lớn do lũ đầu mùa nên để chắc ăn, tôi đã tranh thủ nhờ người giúp gặt xong”. 

Cũng như hộ bà Truyền, hộ bà Hoàng Thị Thắng cùng thôn cũng có ruộng ở nơi dễ bị ngập úng khi nước lũ lên, nên bà đã chủ động gặt. Bà Thắng cho biết: "Trước đây, có năm lũ về sớm từ cuối tháng 5 tôi đã phải gặt chạy lũ, năm nay mặc dù trong tháng 5 lũ đã làm ảnh hưởng nặng nề ở nhiều nơi nhưng may mắn ở đây không bị ảnh hưởng. Tranh thủ trời nắng ráo, tôi đã chủ động nhờ người gặt hết diện tích lúa của gia đình. Cùng với thu hoạch lúa, gia đình tôi cũng tập trung thu hái những diện tích dâu ở chỗ trũng thấp trước để nuôi tằm, đề phòng nước lên cao, ngập không thu hoạch được”.  

Sau nhiều năm tuyên truyền cũng như trải qua các đợt mưa lũ thiệt hại lớn về hoa màu, tài sản nên mỗi người dân Thành Thịnh đã chủ động hơn trong mọi tình huống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra với phương châm phòng là chính. Bên cạnh cây lúa, toàn xã còn có trên 328 ha dâu tằm, nhân dân cũng chủ động thu hoạch những diện tích thấp hơn để tránh bị ngập, hỏng  lá dâu. 

Ngoài chủ động bảo vệ sản xuất, xã Thành Thịnh đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn về con người và tài sản với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, phân công lịch trực cụ thể cho từng đồng chí, từng ca trực; chủ động các phương tiện, lực lượng, lương thực, thuốc men và thông tin liên lạc thông suốt với phương châm "4 tại chỗ”. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Chủ tịch UBND xã ThànhThịnh cho biết: "Xã đã xác định các khu vực, hộ có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở taluy... để phân cho các tổ cơ sở theo dõi, thường xuyên nhắc nhở người dân không chủ quan với thiên tai. Trong đó, tập trung vào 300 hộ dân nguy cơ cao về sạt lở taluy để nhân dân chủ động các phương án phòng, tránh như: san gạt, kè, chằng chống. Đồng thời, tuyên truyền để họ không làm phòng ngủ, để tài sản nơi nguy hiểm. Khi trời mưa to, kéo dài phải chủ động di dời người, tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Xã cũng tuyên truyền nhân dân chủ động dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm thiết yếu, để đảm bảo đề phòng các tình huống có thể xảy ra; cùng các lực lượng tại chỗ luôn sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết...”.

Trước mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, với sự chủ động tuyên truyền, vận động, cụ thể, thiết thực theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng”, tính đến trung tuần tháng 5, nhân dân xã Thành Thịnh đã gặt xong diện tích lúa xuân. Cùng cây lúa, nhân dân cũng chủ động thu hoạch các loại hoa màu khác, nhất là diện tích dâu tằm ở những vị trí trũng thấp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

Châu Á

Tags Thành Thịnh phòng chống ngập

Các tin khác
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 01 lúc 5 giờ ngày 14/6/2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 6 giờ sáng nay (14/6), vị trí tâm bão ở khoảng 20.1 độ Vĩ Bắc; 109.0 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Bão diễn biến theo kịch bản xấu khi đi sâu vào vịnh Bắc Bộ và tăng cấp.

Sáng nay, bão số 1 đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, dự báo đi sâu vào vịnh Bắc Bộ trước khi lên Trung Quốc, có thể gây gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14 ở vịnh Bắc Bộ, biển động dữ dội. Mưa lớn tiếp tục trong ngày hôm nay ở miền Trung, đồng thời mở rộng ra Thanh Hoá và đồng bằng Bắc Bộ.

Trong 24h tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đổi hướng sang Bắc Đông Bắc, đi vào đất liền Trung Quốc và giảm dần cường độ.

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 1.

Những nhận định mới nhất cho thấy, bão số 1 sẽ đi vào khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ trước khi tiến lên bán đảo Lôi Châu vào đất liền Trung Quốc. Ảnh hưởng của bão với biển ven bờ các tỉnh miền Bắc sẽ lớn hơn, nguy hiểm hơn. Hôm nay, Miền Trung và Bắc Tây Nguyên tiếp tục mưa rất lớn, vùng mưa mở rộng đến Hà Tĩnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục