Liên minh châu Âu giữ nguyên gói trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/10/2014 | 1:53:18 PM

Ngày 30/9, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định giữ nguyên gói trừng phạt đang áp đặt đối với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, ngay cả khi đã thừa nhận rằng tình hình tại miền Đông Ukraine đã có những “tiến triển đáng khích lệ” sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thông qua hôm 5/9.

Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chizhov đã tỏ rõ sự thất vọng trước quyết định mới nhất của EU.
Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chizhov đã tỏ rõ sự thất vọng trước quyết định mới nhất của EU.

Tuyên bố của 28 nước thành viên EU khẳng định vẫn giữ nguyên hiệu lực của gói trừng phạt nhằm vào lĩnh vực tài chính, quốc phòng và năng lượng của Nga, đồng thời tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa tài sản đối với 140 cá nhân, thực thể Nga và Ukraine trước những cáo buộc đã “can thiệp” vào tình hình bất ổn tại miền Đông Ukraine.

Các quan chức EU cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để liên minh này gỡ bỏ các lệnh trừng phạt trên ngay cả trong thời điểm lực lượng bán quân sự và quân đội chính quyền Kiev đã nhất trí thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine – một tín hiệu vốn được Brussels đánh giá là “bước đi đầu tiên” hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng “căng thẳng tồi tệ nhất” trong quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh.

Trong một tuyên bố mới đây, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Herman Van Rompuy đã để ngỏ khả năng điều chỉnh, ngừng, thậm chí bãi bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt Nga, phụ thuộc vào diễn biến tình hình an ninh tại các tỉnh miền Đông Ukraine. Ngày 30/9, phát ngôn viên EU Maja Kocijancic tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại miền Đông Ukraine và cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo EU đã ghi nhận các tín hiệu đáng khích lệ trong tiến trình chính trị và thực thi một số khía cạnh trong thỏa thuận ngừng bắn hôm 5/9. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao EU cho rằng hiện họ chưa tính tới chuyện nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga trong giai đoạn này.

Quyết định giữ nguyên lệnh trừng phạt chống lại Moscow liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine được các nhà lãnh đạo EU đưa ra trong bối cảnh đang xuất hiện những ý kiến trái chiều trong nội bộ 28 nước EU liên quan tới vấn đề này. Một số nhà lãnh đạo trong khối EU, gồm Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Thủ tướng Hungary Viktor Orban…, đã công khai chỉ trích các lệnh trừng phạt chống lại Nga với những lo ngại sẽ dẫn tới các biện pháp trả đũa thương mại từ Nga – một nước cung cấp năng lượng hàng đầu hiện nay cho các nước châu Âu.

Trong khi đó, một số đại diện khác của EU, trong đó có Ủy viên châu Âu phụ trách chính sách khu vực Johannes Hahn, ngày 30/9, lại tỏ rõ lập trường cứng rắn đối với Moscow khi tuyên bố rằng, liên minh này vẫn “đồng loạt lên án” việc Nga có các hành vi ủng hộ cho lực lượng bán quân sự tại miền Đông Ukraine. “Nga không nên đánh giá thấp quyết tâm giữ vững các nguyên tắc của EU…Chúng ta không thể đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào đối với Moscow cho tới khi chủ quyền lãnh thổ của Ukraine được khôi phục” – ông Hahn nói.

Ngay trong ngày 30/9, Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chizhov đã bày tỏ “sự thất vọng” khi EU “một lần nữa” lại tỏ ra thất bại trong việc phá vỡ vòng tròn trừng phạt luẩn quẩn nhằm vào Moscow liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine. “Thật không may, điều này đã không xảy ra, bất chấp những tín hiệu ngày càng rõ nét cho thấy EU đang nhìn thẳng vào những triển vọng và xem xét lại chiến lược phát triển các mối quan hệ với Nga… Hãy chờ đợi xem các đối tác của chúng ta sẽ hành xử ra sao trong tương lai cho dù chúng ta đang cảm thấy hoàn toàn không thoải mái trong hiện tại”, ông Chizhov nói, đồng thời cho biết thêm rằng có nhiều khả năng EU sẽ nối lại tiến trình thảo luận về việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga vào cuối tháng 10/2014.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Một vụ tấn công liều chết ở Afghanistan

Theo Reuters, sáng 1-10, đã xảy ra 2 vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, Afghanistan làm chết 7 người và bị thương 21 người.

Hai máy bay chiến đấu của Mỹ tham gia không kích IS tại Syria.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid Al-Moualem cho biết Syria ủng hộ nỗ lực quốc tế chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Y tá tại bệnh viện Al-Noor Specialist ở Mecca đẩy bệnh nhân đến phòng cấp cứu.

Mỹ cho biết phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola sau khi người này bay từ Liberia về Texas (Mỹ).

Người biểu tình đòi dân chủ cố thủ trên một con đường ở quận Wanchai, Hồng Kông đêm 30.9.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thảo luận về tình hình biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông trong hôm nay (1.10).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục