Mỹ-Trung bàn về tình hình Hồng Kông hôm nay

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/10/2014 | 8:06:04 AM

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thảo luận về tình hình biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông trong hôm nay (1.10).

Người biểu tình đòi dân chủ cố thủ trên một con đường ở quận Wanchai, Hồng Kông đêm 30.9.
Người biểu tình đòi dân chủ cố thủ trên một con đường ở quận Wanchai, Hồng Kông đêm 30.9.

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh ngày 30.9 đã lên tiếng yêu cầu các thủ lĩnh phong trào biểu tình đòi dân chủ rút người ra khỏi các con đường “ngay lập tức”, theo AFP.

Tuy nhiên, hàng chục ngàn người biểu tình vẫn cố thủ trên các con đường ở Hồng Kông và tuyên bố họ sẽ không giải tán cho đến khi Trung Quốc cho phép họ tổ chức bầu cử dân chủ.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết hai vị ngoại trưởng Mỹ-Trung sẽ bàn thảo về tình hình ở Hồng Kông trong ngày 1.10, theo AFP.

Trước đó, vào tháng 8, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu cho Hồng Kông được phép tự chọn đặc khu trưởng vào năm 2017 và chỉ cho phép cư dân đặc khu này chọn lựa trong số các ứng viên mà Bắc Kinh đã định sẵn.

Động thái đã dẫn đến phong trào biểu tình đòi dân chủ bùng phát trên toàn Hồng Kông, với chiến dịch có tên Occupy Central. Sinh viên, học sinh cũng bãi khóa tham gia biểu tình đòi dân chủ.

Tại Quốc hội Mỹ ngày 30.9, các nhà làm luật phê phán việc cảnh sát Hồng Kông đã dùng hơi cay và dùi cui để trấn áp nguồi biểu tình hồi cuối tuần qua.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez đã viết thư gửi cho ông Lương yêu cầu ông này phải đảm bảo và tôn trọng quyền được biểu tình của người dân Hồng Kông.

Trong khi đó, ông Chris Smith, Chủ tịch tiểu ban Nhân quyền Hạ viện Mỹ, cho biết một nhóm đặc biệt đã được thành lập để theo dõi tình hình nhân quyền ở Hồng Kông.

Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg ngày 30.9 cho biết ông sẽ triệu Đại sứ Trung Quốc tại Anh đến để bày tỏ sự bất bình về việc Bắc Kinh từ chối bầu cử dân chủ ở Hồng Kông.

Truyền thông Trung Quốc ngày 30.9 cho biết Bắc Kinh sẽ không đáp ứng yêu cầu của những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và sẽ đợi những cuộc biểu tình tàn lụi dần.

Trước đó, bà Hoa Xuân Oánh, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm 29.9 tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ sự can thiệp của nước ngoài vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, theo Reuters.

(Theo TNO)

Các tin khác
Người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohammad Morsi.

Ngày 30/9, một tòa án ở Ai Cập đã kết án 68 người ủng hộ Phong trào Anh em Hồi giáo (MB) do liên quan tới vụ bạo lực đẫm máu khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi cách đây một năm.

Hãng tin Itar-Tass ngày 30-9 dẫn lời Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công nghiệp thuộc Hạ viện Nga, ông Vladimir Gutenev cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) có khả năng mất hàng trăm tỷ USD và hàng ngàn việc làm do các biện pháp trừng phạt qua lại với Nga.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.

Nữ Tổng thống đương nhiệm Brazil Dilma Rousseff đang giành lợi thế so với các ứng cử viên tiềm năng khác trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.

Người biểu tình Hong Kong bỏ chạy vì bị cảnh sát xịt hơi cay.

Người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong đưa ra hạn chót là ngày mai để chính quyền đáp ứng các yêu cầu của họ về cải cách sau 4 ngày liên tiếp chiếm cứ các đường phố trung tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục