Tổng thống Kenya bị xét xử tại Tòa án hình sự quốc tế, đối mặt với cáo buộc tội ác chống lại loài người

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2014 | 8:13:05 AM

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta ngày 8/10 đã trở thành người đứng đầu nhà nước đầu tiên phải ra trước Tòa án hình sự quốc tế, đối mặt với những cáo buộc ông vì tội ác chống lại loài người.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tại Tòa án hình sự quốc tế ngày 8/10/2014.
Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tại Tòa án hình sự quốc tế ngày 8/10/2014.

Phiên tòa xét xử ông Kenyatta diễn ra tại trụ sở của Tòa án hình sự quốc tế (ICC) ở thành phố Hague (Hà Lan). Đây là lần đầu tiên ông Kenyatta xuất hiện trước ICC kể từ khi được bầu làm Tổng thống Kenya hồi tháng 3/2013.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta bị cáo buộc phạm 5 tội danh chống lại loài người liên quan các vụ bạo động xảy ra sau cuộc tổng tuyển cử năm 2007, khiến ít nhất 1.100 người thiệt mạng và 600.000 người phải di cư.

Phát biểu khi bắt đầu buổi điều trần, công tố viên Fatou Bensouda cho biết: "Vụ việc này đã tới giai đoạn quan trọng, đây là lý do tại sao tôi đánh giá đích thân ông Uhuru Kenyatta xuất hiện là rất sáng suốt”.

Vụ xét xử Tổng thống Kenya ban đầu được dự kiến mở ra vào tháng 9/2013, song đã bị hoãn lại nhiều lần do những cáo buộc về việc đe dọa các nhân chứng.

Trong suốt thời gian đó, Tổng thống Kenya liên tục khẳng định các cáo buộc chống lại ông là sai sự thật và cho biết ông luôn hợp tác với công tố viên trong quá trình điều tra.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
3 nhà khoa học được trao giải Nobel Hóa học 2014

Ba nhà khoa học Eric Betzig, Stefan W. Hell và William E. Moerner được trao giải Nobel Hóa học năm nay vì đã giúp kính hiển vi quang học đặt chân vào thế giới nano.

Nhân viên y tế Sierra Leone kiểm tra một ngôi làng có người nhiễm Ebola.

Dịch Ebola vẫn lây lan nhanh chóng, cứ 3 đến 4 tuần, tốc độ lây nhiễm lại tăng gấp đôi.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang tích cực khắc phục hậu quả trận động đất 6,6 độ richter ở tỉnh Vân Nam.

Trận động đất mạnh 6,6 richter xảy ra ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khiến ít nhất một người thiệt mạng và 336 người bị thương.

Khoa học gia Isamu Akasaki, Khoa học gia Shuji Nakamura và Khoa học gia Hiroshi Amano

Giải Nobel vật lý danh giá năm nay chia đều cho những người đã phát minh diode phát sáng (LED) màu xanh dương, giúp tạo ra các nguồn sáng sáng hơn và tiết kiệm năng lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục