Bùng nổ biểu tình tại nhiều trường đại học Ai Cập

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/10/2014 | 2:15:02 PM

Ngày 13-10, cảnh sát Ai Cập được trang bị vũ khí và xe bọc thép tiếp tục triển khai trong sân các trường đại học lớn ở thủ đô Cairo để ngăn chặn các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát của sinh viên.

Sinh viên biểu tình trong khuôn viên Đại học Cairo
Sinh viên biểu tình trong khuôn viên Đại học Cairo

Các sinh viên phản đối các công ty an ninh tư nhân, lực lượng quân đội và cảnh sát, cũng như đòi phóng thích các bạn học đang bị giam giữ. Theo thống kê, ít nhất 78 sinh viên đã bị bắt giữ trong hai ngày 11 và 12-10. Tại Đại học Cairo nằm ở tỉnh Giza, hàng trăm sinh viên tụ tập hô khẩu hiệu phản đối chính quyền và các vụ bắt giữ người biểu tình gần đây.

Theo người đứng đầu Hội sinh viên của trường, đám đông sinh viên biểu tình đã đập phá 3 cổng soi chiếu điện tử mới được lắp đặt, phản đối việc Tổng thống trực tiếp chỉ định ban giám hiệu các trường đại học - quy định vốn được bãi bỏ sau làn sóng biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào đầu năm 2011, cũng như việc tuyển dụng các công ty an ninh tư nhân và việc triển khai các biện pháp an ninh mới như xây tường rào, lắp đặt các camera quan sát.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Cử tri Bolivia bỏ phiếu bầu cử tổng thống và quốc hội.

Ngày 12-10, hơn 6 triệu cử tri từ 9 bang của Bolivia tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử 2014. Theo các cuộc điều tra dư luận trước thềm bầu cử, tổng thống mãn nhiệm theo đường lối cánh tả Evo Morales, 55 tuổi, đang dẫn đầu và được dự đoán là cầm chắc chiến thắng để tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này trong 5 năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Heletey tuyên bố từ chức sau những sai lầm trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 12/10 đã chấp nhận đơn xin từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sau khi khiến Kiev buộc phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn với lực lượng ly khai miền đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Theo AP, các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 12/10 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép Mỹ và liên quân sử dụng các căn cứ của nước này, trong đó có 1 căn cứ quan trọng cách biên giới Syria khoảng 100 dặm (160km), để tiến hành các hoạt động chống phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Nhân viên y tế khử trùng sau khi chuyển thi thể nạn nhân của dịch Ebola tại Thủ đô Monrovia, Liberia, ngày 4/10.

Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Liberia đã cách ly 41 nhân viên, trong đó có 20 quân nhân, sau khi một nhân viên y tế quốc tế bị chẩn đoán nhiễm Ebola trong tuần này. Đây là nhân viên thứ hai của phái bộ có kết quả dương tính với căn bệnh chết người Ebola.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục