Cảnh sát Hong Kong xịt hơi cay giải tán biểu tình, bắt giữ 45 người
- Cập nhật: Thứ tư, 15/10/2014 | 2:10:12 PM
Cảnh sát Hong Kong đã tiến hành chiến dịch chống lại các sinh viên tham gia biểu tình lớn nhất từ hơn một tuần qua.
![]() |
Cảnh sát giải tán người biểu tình tại một đường hầm.
|
Theo Reuters, rạng sáng 15/10, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 45 người biểu tình đòi dân chủ và sử dụng bình xịt hơi cay vào những người cố ý chống đối nhằm giải phóng một tuyến phố lớn tại Hong Kong được rào chắn bằng tường bê tông.
Đây là chiến dịch lớn nhất của cảnh sát Hong Kong chống lại những sinh viên tham gia biểu tình từ hơn một tuần qua. Chiến dịch này được tiến hành sau khi những người biểu tình bao vây một đường hầm trên con đường 4 làn xe vào tối 14/10 và hô vang khẩu hiểu đòi dân chủ khiến giao thông tại đây bị tắc nghẽn.
Hàng trăm cảnh sát yêu cầu đám đông phải rút lui và sử dụng bình xịt hơi cay đối với những người quyết tâm bám trụ. Một số người biểu tình đã bị cảnh sát hạ gục và bắt giữ.
Lực lượng cảnh sát đã tiến vào đường hầm gần tòa nhà của Chính phủ và dỡ bỏ những bức tường tạm được dựng bằng các tấm bê tông, giải phóng tuyến đường giao thông.
Truyền thông địa phương cho biết, đã có ít nhất 45 người biểu tình đã bị bắt giữ.
Đoạn băng phát sóng trên đài truyền hình TVB của Hong Kong cho thấy, một số cảnh sát đã có hành vi đánh người biểu tình. Tuy nhiên, đến nay, lực lượng cảnh sát Hong Kong vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Dany Chiu, một sinh viên 20 tuổi, nói trong nước mắt: “Có rất nhiều cảnh sát. Họ đã đánh người… Chúng tôi chỉ đến đây một cách hòa bình”.
Những người biểu tình yêu cầu quyền bầu cử dân chủ đầy đủ tại Hong Kong và kêu gọi người lãnh đạo Lương Chấn Anh phải từ chức.
Tuy nhiên, khi bước sang tuần thứ 3, phong trào này đã gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông và đánh mất đi thiện cảm của công chúng.
(Theo VOV)
Các tin khác

Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Somalia cảnh báo rằng bất chấp những tiến triển về an ninh và chính trị, tình hình nhân đạo tại nước này vẫn tiếp tục tồi tệ thêm với hơn 3 triệu người dân đang cần trợ giúp, trong đó có 1 triệu người không có lương thực và đối mặt với nguy cơ chết đói.

IS thừa nhận đã biến phụ nữ và trẻ em gái thuộc bộ tộc Yazidi, miền Bắc Iraq thành “chiến lợi phẩm” cho các tay súng của lực lượng này, đồng thời tuyên bố khôi phục chế độ nô lệ.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới đã hối thúc các nước Đông Á và Thái Bình Dương (TBD) tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân chống lại dịch bệnh.

Theo hãng Tân hoa xã/Reuters, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết lúc 03 giờ 52 phút GMT ngày 14/10 đã xảy ra trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở ngoài khơi cách thành phố Chirilagua của El Salvador 81km về phía Tây Nam.