IS tấn công mỏ dầu ở Libya, 8 người thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ bảy, 7/3/2015 | 9:20:09 AM
Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS) tự xưng hôm 6-3 đã ra tay sát hại 8 người khi tấn công một mỏ dầu ở Al-Ghani, miền nam Libya.
![]() |
Công nhân đang làm việc tại một mỏ dầu ở Libya.
|
“Các tay cực đoan thuộc một chi nhánh của IS đã thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào mỏ dầu, khiến 8 binh sĩ thiệt mạng” - AFP dẫn lời Ali al-Hassi, người phát ngôn của đơn vị bảo vệ mỏ dầu, cho biết.
Công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên.
Người phát ngôn của NOC Mohamed al-Hrari cho biết hai người nước ngoài (một người Áo và một người Philippines) mất tích sau cuộc tấn công.
NOC cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã xông vào tòa nhà và các cơ sở hạ tầng khác. Sau đó chúng phóng hỏa đốt cháy mỏ dầu.
Từ thị trấn Zela, cách mỏ dầu 60 km, người ta có thể nhìn thấy các cột khói bốc lên từ đám cháy.
Hassi cho biết lực lượng chính phủ sau đó đã chiếm lại được mỏ dầu. Quân tiếp viện cũng được đưa đến các mỏ dầu khác.
Hôm 3-3, IS chiếm được hai mỏ dầu Al-Bahi và Al-Mabrouk thuộc miền nam thành phố Sirte. Điều này khiến NOC phải tăng cường lực lượng tiếp viện tại 11 các mỏ dầu khác ở Libya.
Hôm 4-3, NOS từng đe dọa sẽ “đóng cửa tất cả các mỏ dầu và bến cảng” nếu tình hình an ninh không được cải thiện.
Trước đó hồi tháng 2-2015, 11 người thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Al-Mabrouk. Không tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công này.
(Theo TTO)
Các tin khác

Ngoại trưởng 28 nước EU ngày 6/3 họp tại Latvia để thảo luận về tình hình Ukraine và phản ứng phù hợp với những diễn biến mới đây.
Reuters ngày 6-3 đưa tin, quân đội Ukraine bắt đầu giai đoạn hai rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo THX, ngày 5/3, Chính quyền Palestine (PA) cho biết họ đã bắt đầu các công tác chuẩn bị để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU).

Nhiều dân làng phải trốn trong bụi rậm để thoát thân. Phiến quân chủ yếu giết các nam giới. Boko Haram dường như muốn “noi gương” IS.