Liên Hợp quốc lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Syria

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/5/2015 | 1:53:01 PM

Trong phiên họp ngày 20-5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Nga ở thành phố Damascus, Syria và yêu cầu nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước công lý.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Các thành viên HĐBA cùng lên án vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào đại sứ quán Nga ở Damascus gây thiệt hại lớn về tài sản”, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của đại diện thường trực HĐBA Lithuania, Raymond Murmokayta.

15 giờ 25 phút ngày 19-5 (giờ Syria), tức 22 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam), đại sứ quán Nga tại Syria đã hứng chịu một đợt tấn công bằng đạn cối. Vụ tấn công nhiều khả năng xuất phát từ khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân. Rất may, do vụ tấn công xảy ra vào giờ ăn trưa nên không ai thương vong, nhưng làm thiệt hại nhiều vật chất, hạ tầng của đại sứ quán.

Ngay sau vụ tấn công, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố coi vụ việc trên là hành động khủng bố. Hội đồng bảo an trong phiên họp sau đó cũng có chung quan điểm.

Trước vụ tấn công trên, hồi tháng 1-2015, trụ sở đại sứ quán Nga tại Damascus bị sập mái vì trúng đạn cối.

Hiện tại, tình hình chiến sự ở Syria đang diễn tiến ở thế giằng co. Trong khi ở miền Nam, quân chính phủ giành ưu thế, thì ở miền Bắc, phe đối lập và phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang buộc lực lượng chính phủ phải co cụm ở nhiều nơi.

Các tin khác
Khu công nghiệp Kaesong

Nguyên nhân là vì Triều Tiên đã thông qua các kênh ngoại giao cho biết họ không ủng hộ quyết định thăm khu công nghiệp Kaesong của ông Ban Ki-moon.

WHO đã cảnh báo rằng cuộc chiến chống lại dịch Ebola hiện vẫn chưa kết thúc khi vẫn còn nhiều ca nhiễm mới.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan sẽ bị hoãn đến nửa cuối năm 2016 thay vì đầu năm như lộ trình ban đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen.

Ngày 19/5, phát biểu trước các Tư lệnh Hải quân và người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Biển trong khu vực và quốc tế nhân dịp khai mạc Triển lãm và hội nghị quốc phòng biển quốc tế (IMDEX), Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã kêu gọi ASEAN và Trung Quốc cần “khẩn trương” ký Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) nhằm xoa dịu căng thẳng hiện nay trong khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục