Nepal kêu gọi các nhà tài trợ để tái thiết đất nước sau động đất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/6/2015 | 7:56:26 AM

Chính phủ Nepal đã tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế để kêu gọi sự hỗ trợ tài chính của cộng đồng thế giới cho công tác tái thiết quốc gia, sau thảm họa động đất.

Trận động đất hồi tháng 4 đã phá hủy nhiều ngôi nhà ở khu vực ngoại ô Kathmandu.
Trận động đất hồi tháng 4 đã phá hủy nhiều ngôi nhà ở khu vực ngoại ô Kathmandu.

Đại diện hơn 60 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham dự Hội nghị này. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala đã bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ ngay lập tức của các nước và tổ chức trên thế giới sau trận động đất xảy ra cuối tháng 4 vừa qua.

Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người, làm 22.000 người bị thương, phá hủy hơn 500.000 ngôi nhà và khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Ngay trong Hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết Chính phủ nước này cam kết cung cấp khoản viện trợ trị giá 1 tỷ USD giúp Nepal khắc phục hậu quả động đất. 1/4 số tiền này sẽ được cấp cho Nepal dưới dạng các khoản viện trợ và phần còn lại dưới dạng cho vay. Tính tới nay, tổng viện trợ tài chính của Ấn Độ cam kết cho Nepal lên tới 2 tỷ USD.

Trong khi đó, đại diện của Trung Quốc cam kết sẽ viện trợ 483 triệu USD giúp Nepal xây dựng lại các khu vực bị tàn phá bởi động đất.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới cam kết khoản viện trợ 500 triệu USD cho Nepal và Ngân hàng Phát triển châu Á là 600 triệu USD.

Theo ước tính, Nepal sẽ cần khoảng 6,7 tỷ USD để xây dựng lại đất nước sau thảm họa động đất vừa qua.

                                                                         (Theo VTV)

Các tin khác

Các nguồn tin chính thức của Cuba và Liên minh châu Âu (EU) đã xác nhận hai bên nhất trí tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về nhân quyền tại Brussels, Bỉ, ngày 25/6 theo sáng kiến của giới chức ngoại giao hai nước.

Người dân Pakistan nhận nước đá bên ngoài một bệnh viện ở Karachi hôm 24-6.

Chính phủ Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nắng nóng gay gắt cướp đi mạng sống của hơn 830 người ở miền nam nước này chỉ trong chưa đầy một tuần.

Dòng chữ tiếng Arab và bản đồ thế giới in trên tiền xu của Nhà nước Hồi giáo.

Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt đầu đúc đồng xu gọi là "dinar Hồi giáo" và sẽ sớm cho lưu hành trong phạm vi lãnh thổ mà chúng chiếm giữ ở Iraq và Syria.

Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ký sắc lệnh kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp trả đũa nhằm vào phương Tây. Những biện pháp trừng phạt mà Nga dùng để đáp trả phương Tây sẽ được kéo dài thêm một năm, bắt đầu từ ngày 24/6/2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục