60% cử tri Hy Lạp bác bỏ điều kiện của các chủ nợ
- Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2015 | 7:45:16 AM
Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp cho thấy, có tới 60% cử tri Hy Lạp bác bỏ các đề xuất của các định chế chủ nợ.
![]() |
Hàng nghìn người dân Athens đã tụ tập tại Quảng trường Syntagma ở trung tâm thành phố để đón mừng kết quả trưng cầu dân ý.
|
Kết quả này được coi là chiến thắng của Chính phủ Hy lạp, củng cố vị thế của Hy Lạp trong đàm phán tìm lối thoát cho khủng hoảng nợ tại nước này.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, cho biết: “Hôm nay, chúng ta đã chứng tỏ rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, nền dân chủ cũng không thể là nạn nhân của sự đe dọa”
Ngay từ trước khi có kết quả sơ bộ, người dân Hy Lạp đã đổ ra đường. Tại quảng trường trước tòa nhà Quốc hội, hàng nghìn người ủng hộ Chính phủ và phản đối các định chế chủ nợ đã tập trung từ 20h ngày 5/7 cho đến quá nửa đêm.
“Suốt thời gian vừa rồi, chúng tôi sống với cảm giác mình là con cừu đen của Liên minh châu Âu. Hôm nay chúng tôi mới có lại cảm giác được là chính mình”, anh Basilis Kariofylidis nói.
Chị Elena Epagovis cho hay: “Cuộc trưng cầu này là điều tốt nhất từ trước tới nay mà Chính phủ của ông Tsipras mang lại. Người dân đã có quyền lên tiếng. Chính vì muốn được lên tiếng mà chúng tôi đã bầu cho Đảng Syriza”.
Kết quả cuộc trưng cầu củng cố vị thế của Chính phủ Hy Lạp trong cuộc đàm phán sắp tới và Hy Lạp mong muốn các chủ nợ xoá 30% tổng số tiền nợ, đồng thời lùi thời hạn trả phần còn lại thêm 20 năm nữa.
Bà Voula Papadopoulou nói: “Chúng tôi không muốn tiếp tục chính sách khắc khổ. Các chủ nợ muốn Hy Lạp phải chấp nhận các điều kiện hà khắc để được nhận tiền đảo nợ. Chúng tôi phản đối điều đó”.
Chính phủ và người dân Hy Lạp lúc này đang chờ xem, các định chế chủ nợ và các nước châu Âu khác đã cho Hy Lạp vay tiền sẽ phản ứng ra sao trước kết quả này. Hôm nay, Thủ tướng Đức tới Paris, cùng Tổng thống Pháp cũng sẽ đánh giá tác động của cuộc trưng cầu dân ý.
(Theo VTV)
Các tin khác

Phát ngôn viên Chính phủ Campuchia, ông Phay Siphan, ngày 4/7 bày tỏ sự bất bình đối với hành vi giẫm chân lên bản đồ quốc gia của nghị sỹ Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) Um Sam An tại buổi họp báo công bố bản đồ gốc được sử dụng trong hoạt động phân giới cắm mốc với Việt Nam, cũng như những cáo buộc vô căn cứ, mang tính xúc phạm sau đó của ông này cho rằng các tấm bản đồ này do Việt Nam làm ra.

Theo Tân Hoa xã, ngày 3/7, truyền thông Afghanistan đưa tin ít nhất 30 cảnh sát đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát giao tranh dữ dội giữa phiến quân Taliban và lực lượng an ninh tại huyện Jalrez thuộc tỉnh Wardak, miền Đông Afghanistan.
Trận động đất 6,4 độ richter khiến một vùng Tân Cương, Trung Quốc trở nên hoang tàn đổ nát, nhiều di tích bị hủy hoại.

Malaysia ngày 2/7 thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kế hoạch khởi kiện những kẻ tình nghi đứng sau vụ bắn rơi máy bay MH17.