Chính phủ Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận rút vũ khí hạng nhẹ
- Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2015 | 8:19:12 AM
Tuyên bố về thoả thuận rút vũ khí được chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Ngoại trưởng ,Serbia ông Ivica Dacic cho biết.
![]() |
Lực lượng ở miền Đông Ukraine
|
Chính phủ Urkaine và phe đối lập ngày 21/7 đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mở rộng việc rút vũ khí khỏi đường giới tuyến ở phía miền Đông, bao gồm cả xe tăng và các hệ thống vũ khí hạng nhẹ.
Theo một thỏa thuận ngừng bắn ký kết ở Minsk, Belarus vào tháng 2 năm nay, vũ khí hạng nặng cỡ nòng trên 100 lý sẽ phải rút khỏi đường giới tuyến. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn cáo buộc nhau việc vi phạm thỏa thuận này.
Thỏa thuận mới nhất về việc rút vũ khí hạng nhẹ khỏi đường giới tuyến đạt được trong cuộc nhóm giữa nhóm liên lạc giải quyết xung đột Urkaine bao gồm đại diện của chính quyền Kiev, Nga và phe đối lập ở miền Đông Ukraine dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.
Phát biểu tại Minsk, ông Ivica Dacic cho biết thỏa thuận này đang đợi các bên ký kết nhưng ông kêu gọi tất cả các bên chấm dứt tấn công và tôn trọng đầy đủ lệnh ngừng bắn ký kết trước đó.
"Như tôi đã được thông báo, thỏa thuận đã được các bên nhất trí và đang đợi được ký kết. Thỏa thuận đã đạt được bao gồm việc rút xe tăng và vũ khí dưới 100 ly ra khỏi khu vực đường giới tuyến. Tôi hy vọng công việc của chúng tôi thực hiện được sẽ thúc đẩy hơn nữa tiến trình hòa bình tại khu vực miền Đông Ukraine”, ông Dacic nói.
Trước đó, cùng ngày, cả phía chính quyền Kiev và phe đối lập đều tuyên bố rút vũ khí khỏi đường giới tuyến quy định.
(Theo VOV)
Các tin khác

Hiệp hội Báo chí Tây Ban Nha hôm 21-7 cho biết 3 nhà báo tự do của nước này đã mất tích khi đang tác nghiệp tại khu vực tây bắc Aleppo (Syria).
Ngày 21-7, Chính phủ Hy Lạp đã đệ trình Quốc hội nước này thêm một dự luật về các biện pháp cải cách khắc khổ theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế nhằm mở đường cho việc khởi động các cuộc đàm phán liên quan đến gói cứu trợ thứ ba dành cho Athens.

Nga không ủng hộ đề xuất của Malaysia và tự soạn thảo một bản dự thảo nghị quyết trình lên Liên Hợp Quốc, yêu cầu đưa thủ phạm gây ra vụ tai nạn máy bay MH17 phải bị đưa ra công lý.

Ngày 21-7, Chính phủ Nhật công bố sách Trắng quốc phòng lên án Trung Quốc “bắt nạt” với những đòi hỏi chủ quyền vô lý trên biển Đông.