Iran không chấp nhận kéo dài lệnh trừng phạt
- Cập nhật: Thứ năm, 23/7/2015 | 7:07:45 AM
Reuters, ngày 22-7, dẫn lời nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran Abbas Araqchi tuyên bố, Cộng hòa Hồi giáo sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm gia hạn lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân nước này.
![]() |
Ngoại giao Iran Abbas Araqchi
|
Phát biểu trong cuộc họp báo về thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hôm 15-7 giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) tại Vienna, ông Araqchi nhấn mạnh mọi nỗ lực nhằm tái áp đặt trừng phạt sau khi các biện pháp này hết hiệu lực trong vòng 10 năm sẽ là vi phạm thỏa thuận và gây "mất lòng tin".
Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục chiến dịch thuyết phục, vận động sự ủng hộ của Quốc hội còn đầy hoài nghi đối với thỏa thuận được mô tả là "lịch sử, di sản ngoại giao" mới ký kết gần đây liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Trong cuộc gặp các cựu binh tham gia các cuộc chiến tranh của Mỹ ở nước ngoài tại thành phố Pittsburg, bang Pensylvania, Tổng thống B.Obama tái khẳng định chủ trương của Nhà Trắng sử dụng con đường ngoại giao để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran thay vì lại lao vào một cuộc xung đột vũ trang mới tại Trung Đông.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Đây là tuyên bố ngày 21-7 từ Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên. Bộ này còn khẳng định Triều Tiên sẽ không bao giờ thực hiện điều tương tự như Iran vì "tình hình hai nước rất khác nhau".

Quốc hội Hy Lạp hôm nay (22/7) sẽ bỏ phiếu cho gói các biện pháp cải cách cần thiết thứ hai nhằm bảo đảm cho thỏa thuận cứu trợ tài chính.

Được khởi công vào ngày 6/8/2014, kênh Suez mới dài 72km với 10 trạm hướng dẫn lưu thông, sẽ bắt đầu quá trình vận hành thử nghiệm vào ngày 25/7.

Thống đốc bang Ohio, ông John Kasich ngày 21/7 trở thành chính khách thứ 16 của đảng Cộng hòa chính thức thông báo ra tranh cử tấm vé đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.