Ai Cập bắt giữ 6 nghi phạm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố
- Cập nhật: Thứ bảy, 25/7/2015 | 8:10:43 AM
Các nghi phạm trên được xác định là thành viên của nhóm khủng bố Ansar Bayt al-Maqdis, từng cam kết trung thành với IS.
![]() |
Hiện trường một vụ tấn công khủng bố tại Ai Cập.
|
Ngày 24/7, lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ 6 nghi phạm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố thời gian gần đây, trong đó có vụ đánh bom tại đền thờ Karnak ở thành phố Luxor hôm 10/6.
Theo các nguồn tin cho biết, 6 nghi phạm trên được xác định là thành viên của nhóm khủng bố Ansar Bayt al-Maqdis đặt căn cứ tại Sinai, từng cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Trong quá trình khám xét, lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã phát hiện và thu giữ một số súng máy, thiết bị chế tạo bom, cùng nhiều tài liệu liên quan tư tưởng Hồi giáo cực đoan, kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào một số địa điểm du lịch và khảo cổ tại Ai Cập.
Kể từ đầu năm đến nay, hầu như ngày nào cũng xảy ra các vụ nổ bom trên toàn Ai Cập, gây tâm lý hoang mang trong xã hội.
Việc phát hiện và bắt giữ nhóm khủng bố trên được xem là tín hiệu tích cực giúp chính quyền Ai Cập khôi phục niềm tin đối với người dân và du khách nước ngoài, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các hoạt động chống Chính phủ kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013.
(Theo VOV)
Các tin khác
Sau 18 năm đàm phán, ngày 24-7, 80/161 thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã thông qua hiệp định về dỡ bỏ thuế đối với 200 sản phẩm công nghệ, từ chíp xử lý máy tính cho tới hộp mực máy in hay các máy chơi điện tử.

Ngày 24-7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên quần đảo Kuril mà Nhật cũng đòi chủ quyền.

Trong một bước đi phản ánh đà cải thiện nhanh chóng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng sau hơn nửa thế kỷ bao vây cấm vận, ngày 23/7 một ủy ban của Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật theo đó bãi bỏ hoàn toàn các hạn chế du lịch của người Mỹ sang Cuba.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua tổ chức một cuộc họp hiếm thấy với khoảng 5.000 lãnh đạo và quan chức cấp cao từ các lực lượng vũ trang trên toàn quốc.