NATO họp khẩn về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/7/2015 | 7:45:10 AM

Sau vụ đánh bom liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký NATO đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn của tổ chức này vào ngày 28/07 sau vụ đánh bom liều chết tại thị trấn biên giới Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria và việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một chiến dịch an ninh trong thời gian gần đây nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và nhóm vũ trang người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Theo thông cáo của NATO đưa ra hôm qua (26/7), các nước thành viên của NATO sẽ tiến hành cuộc họp theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành tham vấn dựa trên khoản 4 của Hiệp ước Washington. Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu tiến hành cuộc họp vì đánh giá các sự kiện nêu trên diễn ra gần đây là vô cùng nghiêm trọng. Điều này buộc các nước đồng minh NATO cần theo dõi sát diễn biến trên và bày tỏ sự ủng hộ đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang siết chặt an ninh ở biên giới với Syria sau vụ đánh bom liều chết ngày 20/7 tại thị trấn biên giới Suruc làm 32 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã thừa nhận là thủ phạm vụ đánh bom liều chết này.

Cùng với đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích các mục tiêu của nhóm vũ trang người Kurd, sau vụ hai cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn chết ở khu vực Ceylanpinar, giáp biên giới với Syria.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại quận Bayaa, phía Tây Baghdad.

Hãng Reuters dẫn các nguồn tin cảnh sát và giới chức địa phương Iraq cho biết ngày 25/7 đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 45 người bị thương tại một bể bơi đông người ở thị trấn Tuz Khurmatu, cách thủ đô Baghdad khoảng 175km về phía Bắc.

Phát ngôn viên hải quân Trung Quốc Lương Dương.

Hải quân Trung Quốc hôm qua lên tiếng lý giải cho hoạt động tập trận mà nước này đang tổ chức trên Biển Đông.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Truyền hình Nhà nước Syria ngày 25/7 đưa tin, Tổng thống Bashar al-Assad đã ban hành sắc lệnh ân xá cho hàng nghìn quân nhân đào ngũ hoặc trốn nghĩa vụ quân sự.

Reuters ngày 25-7 đưa tin, Hy Lạp vừa gửi đề nghị chính thức tới Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đề xuất khoản vay mới trong bối cảnh nước này vừa đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ thứ ba với các chủ nợ quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục