Mỹ siết chặt chương trình miễn thị thực đối với công dân của 38 nước

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/8/2015 | 2:04:24 PM

Nhằm ngăn chặn mối đe dọa an ninh từ các phần tử thánh chiến nước ngoài từng gia nhập hàng ngũ phiến quân tại Syria và Iraq, Chính phủ Mỹ ngày 7/8 đã công bố các biện pháp siết chặt trong Chương trình miễn thị thực nhập cảnh (VWP) của nước này đối với công dân của 38 quốc gia, trong đó có nhiều nước châu Âu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ chỉ rõ với những biện pháp mới được thông qua, công dân các nước trên khi nhập cảnh vào Mỹ phải mang theo hộ chiếu điện tử - loại giấy tùy thân có gắn con chíp chứa các thông tin sinh trắc học của mình.

Bộ này cũng chủ trương tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh hàng không Mỹ trên các chuyến bay quốc tế nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ đe dọa an ninh hàng không.

Trong số những điều chỉnh lần này, giới chức Mỹ còn đề cập đến sự hỗ trợ của các nước nằm trong chương trình miễn thị thực.

Washington yêu cầu 38 quốc gia cập nhật thông tin về hộ chiếu đã mất hoặc bị đánh cắp thông qua một cơ sở dữ liệu quốc tế nhằm đề phòng chiến binh nước ngoài qua mặt lực lượng chức năng với danh tính giả mạo.

Theo lý giải của Bộ An ninh Nội địa, những thay đổi trên được đưa ra dựa trên cơ sở loạt điều chỉnh mà Mỹ áp dụng hồi năm ngoái.

Trước khi nhập cảnh vào Mỹ, những cá nhân từ các nước nằm trong VWP của Mỹ sẽ phải điền thêm một số thông tin vào mẫu đơn trên Hệ thống điện tử Du lịch ủy quyền (ESTA).

Những thông tin mới này gồm các tên khác mà người nhập cảnh sử dụng, tên bố mẹ, số thẻ căn cước, thông tin liên hệ, thông tin nghề nghiệp và nơi sinh. Quy định mới trên có hiệu lực bắt đầu từ ngày 3/11/2014.

Thông thường, những người thuộc các nước VWP phải trải qua quá trình phê duyệt trên ESTA mới có thể nhập cảnh vào Mỹ.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson cho hay môi trường đe dọa an ninh toàn cầu hiện nay đòi hỏi giới chức nước này cần phải nắm rõ thông tin về những cá nhân, đối tượng nhập cảnh vào Mỹ, trong số đó có cả những công dân được miễn thị thực.

Trước đó, nhiều nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi thắt chặt hơn nữa chương trình miễn thị thực của nước này, vốn cho phép công dân 38 nước được phép nhập cảnh và lưu lại lãnh thổ Mỹ trong khoảng thời gian nhiều nhất là 90 ngày mà không cần thị thực.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, nghị sỹ Dân chủ Dianne Feinstein, từng so sánh chương trình nói trên là "gót chân Asin" đối với các nỗ lực chống khủng bố của chính quyền Mỹ.

Hiệp hội Du lịch Mỹ đã hoan nghênh những biện pháp siết chặt của Bộ An ninh Nội địa, song cho biết đơn vị này sẽ áp dụng thêm một vài biện pháp khác như phát triển các cơ sở dữ liệu thông tin về hành khách và những người xin tị nạn.

Trong một thống kê hồi tháng Hai do cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra, trong 3 năm qua, hơn 20.000 chiến binh nước ngoài, trong đó có ít nhất 3.400 công dân châu Âu, đã đến và tham chiến tại Syria và Iraq.

Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và sự cực đoan hóa dẫn số liệu cho thấy Bỉ, Pháp và Anh - 3 nước thuộc chương trình miễn thị thực của Mỹ - là những quốc gia có nhiều công dân gia nhập hàng ngũ các nhóm cực đoan.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo Tổng thống nước này Petro Poroshenko ngày 6/8 đã ký ban hành luật bầu cử địa phương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở miền Nam Saudi Arabia vào ngày 6/8.

BBC cho hay, sáng nay, ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 400 người khác đã bị thương trong một vụ đánh bom ôtô tại thủ đô Kabul, Afghanistan.

Chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình bay trong lễ kỷ niệm tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Hiroshima.

Chính quyền thành phố Hiroshima (Nhật Bản) cho biết, Lễ tưởng niệm 70 năm thảm họa Mỹ ném bom nguyên tử Hiroshima năm nay đã thu hút một lượng đông quan khách và bạn bè quốc tế đến tham dự với đại diện của hơn 100 quốc gia và liên minh châu Âu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục