Ukraine và phe ly khai đồng ý tuân thủ lệnh ngừng bắn từ 1.9
- Cập nhật: Thứ năm, 27/8/2015 | 1:54:42 PM
Chính phủ Ukraine và phe ly khai tại miền đông nước này ngày 26.8 đã đồng ý không tái diễn việc vi phạm lệnh ngừng bắn từ ngày 1.9, theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và đại diện phe ly khai.
![]() |
Ukraine và phe ly khai sẽ cố tuân thủ lệnh ngừng bắn kể từ ngày 1.9
|
Lệnh ngừng bắn tại miền đông được 2 phía ký kết hồi tháng 2 cùng với đó là kế hoạch cho phép bầu cử địa phương và thành lập một hình thức tự quản đặc biệt cho các khu vực ly khai trung lập, theo Reuters ngày 27.8. Tuy nhiên, giao tranh, đấu pháo vẫn xảy ra giữa 2 bên khiến nhiều dân thường và cả binh lính của chính phủ và phe ly khai thiệt mạng. Cả 2 phía đều quy trách nhiệm cho nhau.
Ông Martin Saidik, quan chức thuộc OSCE cho hay đại diện của 3 bên gồm Ukraine, Nga và các nhóm ly khai coi việc tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn là điều quan trọng.
Trong khi đó, lãnh đạo Vladislav Deinego của phe ly khai cho hay đề xuất ngừng nã pháo từ ngày 1.9 đã được đưa ra và tất cả các bên đã bày tỏ ý định giữ vững đề xuất này.
Cuộc xung đột tại miền đông Ukraine đến nay đã làm hơn 6.500 người thiệt mạng kể từ tháng 4.2014. Ngày 26.8, người phát ngôn quân đội Ukraine thông báo 2 lính nước này thiệt mạng trong các vụ tấn công do phe ly khai thực hiện trong 24 giờ trước đó.
(Theo TNO)
Các tin khác

Tuổi thọ trung bình của cả nam và nữ trên thế giới từ năm 1990 đến năm 2013 đã tăng 6,2 năm, từ 65,3 tuổi lên 71,5 tuổi.

Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen ngày 26.8 tuyên bố sẽ không nắm quyền điều hành đất nước cho đến năm 2030, trang tin Khmer Times dẫn nguồn từ Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã ngày 26-8 đưa tin Trung Quốc sa thải người đứng đầu cơ quan quản lý an toàn lao động của nước này do nghi ngờ tham nhũng sau vụ nổ ở thành phố cảng Thiên Tân khiến hơn 100 người thiệt mạng trong tháng này.

Hàn Quốc đã giảm cấp độ báo động cao nhất được áp dụng tại khu vực biên giới song quân đội vẫn đặt trong tình trạng báo động.