Tổng thống Iran phản đối Quốc hội bỏ phiếu về thỏa thuận hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/8/2015 | 7:42:03 AM

Hãng tin AP ngày 30-8 đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa phản đối kế hoạch bỏ phiếu của Quốc hội nước này về thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), với lý do các điều khoản của thỏa thuận này sẽ trở thành nghĩa vụ pháp lý của Iran nếu được Quốc hội thông qua.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông H.Rouhani nhận định đó là thỏa thuận về mặt chính trị với các cường quốc thế giới, chứ không phải là một hiệp ước cần được Quốc hội phê chuẩn. Do vậy Iran sẽ tự nguyện thực thi các điều khoản trong thỏa thuận. Ông H.Rouhani khẳng định việc bỏ phiếu tại Quốc hội về thỏa thuận này chỉ mang lại lợi ích cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ, chứ không mang lại lợi ích cho Iran.

Theo thỏa thuận hạt nhân cuối cùng giữa Iran với Nhóm P5+1, chương trình hạt nhân của Iran sẽ bị hạn chế và giám sát chặt chẽ để đổi lấy việc Liên hợp quốc và phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này. Hiện một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Iran đã bắt đầu nghiên cứu thỏa thuận trên trước khi tiến hành bỏ phiếu. Tuy nhiên, người ta hoài nghi về tính pháp lý của động thái này bởi chính phủ Iran vẫn chưa chuẩn bị một dự luật nào liên quan đến vấn đề này để trình Quốc hội bỏ phiếu. Trong khi đó, Tổng thống Rouhani cho biết, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, cơ quan ra quyết sách về an ninh, cũng sắp hoàn tất nghiên cứu thỏa thuận trên.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Dân Malaysia tham gia cuộc tuần hành ở thủ đô Kuala Lumpur, yêu cầu Thủ tướng Najib Razak phải từ chức.

Ngày 29.8, hàng ngàn người Malaysia tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Kuala Lumpur, yêu cầu Thủ tướng Najib Razak phải từ chức trước những cáo buộc tham nhũng, bất chấp cảnh sát nước này gọi đây là cuộc tuần hành phi pháp.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng các nước cần nhìn lại quá khứ đế tiến tới tương lai.

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon cho rằng việc nhìn lại quá khứ sẽ giúp các nước tiến lên, trước khi ông dự duyệt binh kỷ niệm Kết thúc Thế chiến II tại Trung Quốc.

Người di cư vượt qua hàng rào thép gai giáp Serbi ngày 27/8.

Trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nhằm vào người tị nạn tại bang Sachsen, miền Đông nước Đức, chính phủ nước này ngày 28/8 đã triển khai lực lượng cảnh sát tới bang này, đồng thời ban hành lệnh cấm tụ tập nơi công cộng trong thị trấn Heidenau từ 14 giờ ngày 28/8 tới 6 giờ ngày 31/8.

Cảnh sát Thái Lan vừa cho biết đã bắt được nghi phạm vụ đánh bom vào Bangkok sau khi tấn công vào một khu nhà ở phía Bắc thành phố trong ngày hôm nay (29/8). Đây là những thông tin do chính phát ngôn viên cảnh sát, thiếu tướng Prawut Thavornsiri cung cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục