EU gia hạn trừng phạt các cá nhân liên quan đến Ukraine

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/9/2015 | 8:30:36 AM

Hãng AFP ngày 2/9 dẫn các nguồn tin Liên minh châu Âu (EU) cho biết EU sẽ gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân Ukraine và Nga bị cáo buộc hậu thuẫn phe ly khai ở Ukraine.

Những người phản đối thay đổi Hiến pháp Ukraine đụng độ với cảnh sát trước tòa nhà Quốc hội tại Kiev.
Những người phản đối thay đổi Hiến pháp Ukraine đụng độ với cảnh sát trước tòa nhà Quốc hội tại Kiev.

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc họp của các nhà ngoại giao EU thảo luận về những biện pháp trừng phạt, một nguồn thạo tin nói: "Đây là một thỏa thuận chính trị, các quan chức đã nhất trí gia hạn trừng phạt thêm sáu tháng, tới tháng Ba năm sau."

Theo các nguồn tin, các nước thành viên EU dự kiến chính thức thông qua quyết định trên trước khi các biện pháp trừng phạt hết hiệu lực vào ngày 15/9 tới.

EU đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với khoảng 150 cá nhân và gần 40 thực thể vì vai trò ở miền Đông Ukraine. Điều thái này đã khiến Moskva phản ứng mạnh mẽ, trả đũa bằng việc cấm nhập khẩu thực phẩm và các mặt hàng khác từ EU.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới - ảnh: Binh sĩ của quân đội Trung Quốc trước lễ duyệt binh sáng 3.9

Theo TTXVN, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 2.9 dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường đến Bắc Kinh để tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới diễn ra hôm nay 3.9.

Bài viết về lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh Việt Nam được đăng tải trên CNA  (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều hãng tin, tờ báo lớn trên thế giới đưa tin, đăng ảnh về cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam.

Khói bốc mù trời trong một trận không kích chống của Ả rập Saudi tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Ít nhất 20 người chết và 50 người bị thương khi hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite tại thủ đô Yemen trong ngày 2-9.

Người nhập cư trái phép chờ đợi được đăng ký bên ngoài một đồn cảnh sát ở đảo Kos, Hy Lạp.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1/9 tuyên bố những người tị nạn cần phải được phân bổ công bằng ở các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) theo khả năng tiếp nhận của nước đó. Đây được xem là một phần trong chiến lược đối phó với cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có ở châu Âu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục