​Đức, Áo tiếp nhận người tị nạn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/9/2015 | 9:03:38 AM

Ngày 5-9, Hungary huy động nhiều xe buýt để chở người tị nạn đến biên giới Áo sau khi hơn 1.000 người bắt đầu di chuyển bằng cách đi bộ từ chiều tối ngày 4-9.

Có nhiều trẻ em nhỏ phải ngồi xe nôi khi cùng bố mẹ đi tìm miền đất hứa.
Có nhiều trẻ em nhỏ phải ngồi xe nôi khi cùng bố mẹ đi tìm miền đất hứa.

Theo Reuters, chính phủ Hungary thông báo khoảng 100 xe buýt sẽ đón hàng ngàn người tị nạn đang cắm trại trước tuyến đường sắt chính ở thủ đô Budapest. Khoảng 1.200 người trước đó đã bắt đầu di chuyển về hướng Vienna (thủ đô Áo) trên đôi chân mình.

Chính quyền Áo tuyên bố họ sẽ cho phép những người tị nạn đi vào lãnh thổ của mình, mặc cho những quy định chung của Liên minh châu Âu.

Từ hiện trường, các phóng viên chứng kiến những người tị nạn xếp hàng lên xe, cười tươi và vẫy chào các nhân viên tình nguyện và cứu trợ người Hungary.

“Vì hình tình khẩn cấp tại biên giới với Hungary, Áo và Đức chấp thuận cho người tị nạn tiếp tục cuộc hành trình vào lãnh thổ của mình”, Thủ tướng Áo Werner Faymann viết trên trang Facebook.

Quyết định của Hungary được xem là dấu hiệu nước này đã mất khả năng kiểm soát làn sóng đông đúc người di cư chạy nạn chiến tranh từ Trung Đông, châu Phi và châu Á. Trong nhiều ngày qua, nước này đã hủy tất cả chuyến tàu khởi hành đi Áo và Đức, trong khi cảnh sát chống bạo động từ chối cho người tị nạn tiếp tục di chuyển.

Tổ chức Chữ thập đỏ Áo sáng ngày 5-9 nói họ dự kiến sẽ có khoảng 800-1500 người đến trung tâm tiếp nhận người tị nạn Nickelsdorf tại khu vực biên giới với Hungary trong vài giờ tới.

* Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng Anh David Cameron (Đa-vít Ca-mơ-rôn) tuyên bố nước này sẽ tiếp nhận "thêm hàng nghìn" người tị nạn Syria, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu.

Phát biểu với báo giới tại Lisbon trong chuyến thăm Bồ Đào Nha, ông Cameron nói: "Xét mức độ cuộc khủng hoảng và nỗi thống khổ của người di cư, chúng tôi sẽ làm nhiều hơn, cung cấp chỗ tái định cư cho thêm hàng nghìn người tị nạn Syria". Ông Cameron nêu rõ Anh sẽ tiếp tục đường lối tiếp nhận người từ các trại tị nạn, tạo cho họ "con đường đến nước Anh trực tiếp hơn và an toàn hơn việc mạo hiểm lao vào hành trình nguy hiểm đã làm tổn thất nhiều sinh mạng". Ông Cameron không cho biết cụ thể Anh sẽ tiếp nhận thêm bao nhiêu người tị nạn, chỉ nói rằng sẽ công bố chi tiết vào tuần tới.

Theo các quan chức Anh, việc tiếp nhận thêm người tị nạn sẽ được xem xét trong khuôn khổ đường lối tiếp cận "toàn diện", bao gồm cả các nỗ lực viện trợ tại Trung Đông và tìm kiếm các giải pháp chính trị ở Syria và Libya. Những đối tượng được tiếp nhận có thể là những người đang tá túc trong các trại tị nạn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại khu vực biên giới Syria chứ không bao gồm những người đang tập trung ở thị trấn cảng Calais (Ca-le) của Pháp hay các địa điểm khác để tìm cách vào Anh.

Cùng ngày, Quốc hội Hungary đã đưa ra các luật khẩn cấp đối phó với vấn đề người di cư, trong bối cảnh Hungary đang trở thành điểm nóng cho làn sóng người tị nạn đổ về, coi đây là điểm trung chuyển để sang các nước Tây Âu, đặc biệt là Đức, quốc gia vừa tuyên bố nới lỏng quy chế tị nạn đối với những người Syria.

Các biện pháp mới bao gồm phạt tù 3 năm đối với những người trèo qua hàng rào thép gai vừa dựng ở biên giới với Serbia cũng như các "vùng trung chuyển" ở biên giới tạm giữ người xin tị nạn trong khi chờ xem xét quy chế.

Trong khi đó, cảnh sát Hungary thông báo nước này đã đóng cửa khẩu biên giới chính với Serbia sau khi có khoảng 300 người di cư trốn khỏi một trại tị nạn gần khu vực này. Thông báo của cảnh sát nêu rõ: “Để tránh xảy ra các sự cố, cảnh sát đã tạm thời đóng cửa khẩu trên đường cao tốc Roszke và chuyển hướng lưu thông xe sang một tuyến quốc lộ”.

Ước tính hiện có khoảng 2.000 người di cư đang tạm trú trong đường hầm nhà ga Keleti (Ke-lê-ti) ở thủ đô Budapest của Hungary để chờ lên các chuyến tàu đưa họ sang Tây Âu.

(Theo TTO - Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Hai bé gái đứng trước ngôi trường bị phá hủy hoàn toàn do xung đột ở dải Gaza.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp thảo luận về các cuộc xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi, nơi được xem là gốc rễ gây ra làn sóng di cư vào châu Âu hiện nay.

Ngôi mộ Jamblique trước khi bị IS phá hủy.

Ngày 4/9, giới chức phụ trách di tích cổ tại Syria cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cho nổ 3 ngôi mộ cổ tại thành phố Palmyra.

Nguy cơ bùng phát đợt dịch Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) mới vẫn tồn tại. Đây là cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra sau phiên họp thứ 10 Ủy ban WHO về tình trạng khẩn cấp, thảo luận về dịch bệnh này.

Ông Otto Perez Molina.

Hãng AP ngày 4-9 đưa tin, thẩm phán Miguel Angel Galvez ra lệnh bắt giữ ông Otto Perez Molina, vài giờ sau khi ông này từ bỏ chức Tổng thống Guatemala trong bối cảnh bị tình nghi có tham gia vào vụ bê bối tham nhũng và trốn thuế quy mô lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục