Thái Lan phát lệnh bắt giữ kẻ tổ chức vụ đánh bom Bangkok

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/9/2015 | 1:30:05 PM

Các nhà chức trách Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ với một người đàn ông được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ đánh bom tại đền Erawan trong tháng trước.

Trang tin Bangkok Post cho biết, Tòa án hình sự Nam Bangkok hôm qua (8/9) đã phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi phạm này, được xác định là Abudureheman Abudusataer, 27 tuổi, đến từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Một nguồn tin cho biết, bí danh của y trong số các nghi phạm đánh bom bị bắt giữ là "Ishan".

Nghi phạm Yusufu Mieraili, 25 tuổi, được cho biết là đã khai với cảnh sát trong 14 giờ thẩm vấn rằng, Ishan đã sắp xếp các cuộc họp của nhóm đánh bom và giao nhiệm vụ cho họ. Theo một nguồn tin, Ishan đã rời Thái Lan ngày 16/8 - một ngày trước khi vụ nổ xảy ra. Cảnh sát hiện đang điều tra nơi y đến.
Cảnh sát nói rằng Abudureheman Abudusataer, 27 tuổi, là nghi phạm chính của họ như là kẻ chủ mưu trong 17 Tháng Tám Erawan đền ném bom. Cái tên được lấy từ hộ chiếu Trung Quốc, ông sử dụng để nhập và rời khỏi Thái Lan, như bị bắt trong ảnh di trú. Trong khi đó (phải), Suspect No.1 Yusufu Mieraili, 25 tuổi, lại ban hành câu chuyện của ông về việc tiếp nhận và bàn giao hoạt quả bom Erawan thờ ở các căn hộ nhà Nong Chok nơi ông đã bị bắt
Cảnh sát cho biết, Abudureheman Abudusataer, 27 tuổi, là nghi phạm chính, chủ mưu vụ đánh bom đền Erawan. Trong khi đó, nghi phạm Yusufu Mieraili (phải) thừa nhận đã giao quả bom cho người đàn ông mặc áo vàng được nhìn thấy trong camera an ninh ghi lại hình ảnh hiện trường sau vụ nổ.
Mieraili đã thú nhận với các nhà điều tra rằng mình thuộc về một mạng lưới đánh bom. Vào ngày thực hiện vụ đánh bom, y đã tới căn hộ Pool Anant ở huyện Nông Chok, cầm một ba lô màu đen và bắt taxi đến ga xe lửa Hua Lamphong, nơi y đưa chiếc ba lô này cho một người đàn ông mặc áo phông màu vàng. Nhưng Mieraili nói rằng, y không biết trong ba lô chứa bom và đó là lần đầu tiên y gặp người đàn ông áo vàng.

Sau đó, Mieraili đến gần trung tâm mua sắm CentralWorld, chụp ảnh về hậu quả của vụ nổ trước khi bỏ trốn. Mieraili từ chối việc kích nổ quả bom làm 20 người chết và 130 người bị thương tại đền Erawan.

Cảnh sát nhận định, không phải tất cả các thành viên của mạng lưới đánh bom này, được cho là có tổng cộng 12 người, quen biết nhau. Nhóm này liên lạc với nhau bằng cách sử dụng các kỹ thuật truyền thông xã hội mới và cảnh sát đang cố gắng nắm bắt thông tin.

Vụ đánh bom đền thờ Erawan được cho là đã làm ngành du lịch Thái Lan thiệt hại 64,3 tỷ baht do mất khoảng 1,33 triệu khách du lịch. Hầu hết trong số 35 quốc gia được Thái Lan khảo sát đã phát đi những cảnh báo du lịch cấp độ 1-3 sau vụ nổ.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Cháu bé Nikita, 5 tuổi, có cha chết trong vụ nổ bom trên đường đi làm về tại thành phố Pervomaysk, Donetsk Oblast.

Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trong một báo cáo đưa ra ngày 8/9 cho biết gần 8.000 người Ukraine đã thiệt mạng do nội chiến kéo dài 17 tháng qua tại miền đông nước này.

Một mảnh vỡ của máy bay MH17 tại Ukraine.

Ukraine ngày 8-9 trao thẩm quyền cho Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) để thăm dò tội ác chiến tranh kể từ tháng 2-2014, bao gồm cả khu vực bị tàn phá bởi chiến tranh ở phía đông đất nước

Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya chở người gốc Phi di cư trái phép cập cảng ở thành phố Misrata, Libya.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya ngày 7/9 cứu sống 123 người di cư ở ngoài khơi bờ biển Garrabolli, cách thủ đô Tripoli 60 km về phía Đông.

Reyaad Khan (trái) và Ruhul Amin.

Thủ tướng Anh David Cameron cho biết máy bay không người lái của nước này đã tiêu diệt một phiến quân người Anh ở Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục