S bắt cóc 127 trẻ em Iraq để huấn luyện thành phiến quân

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/9/2015 | 8:43:31 AM

Nhà nước Hồi giáo bắt cóc 127 trẻ em ở thành phố Mosul, Iraq, để biến các em thành những sát thủ phục vụ tổ chức.

IS bắt cóc trẻ em để huấn luyện chúng trở thành những sát thủ sẵn sàng hy sinh vì tổ chức. (Ảnh minh họa: Alarabiya)
IS bắt cóc trẻ em để huấn luyện chúng trở thành những sát thủ sẵn sàng hy sinh vì tổ chức. (Ảnh minh họa: Alarabiya)

Thông tin trên được ông Saeed Mamouzini, quan chức thuộc đảng Dân chủ người Kurd (KDP), tiết lộ hôm 8/9. Những đứa trẻ bị bắt có độ tuổi từ 11-15, Xinhua dẫn thông tin từ báo chí địa phương cho biết.

Ông Mamouzini thêm rằng Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ đưa các em tới những trại huấn luyện và dạy chúng sử dụng vũ khí cũng như cách thức tổ chức khủng bố. "ISIS suốt quãng thời gian qua bắt cóc hàng trăm đứa trẻ. Chúng còn được hướng dẫn thực hiện cả các cuộc tấn công tự sát", Mamouzini nói, sử dụng tên viết tắt khác của IS.

Theo Iraq News, cha của một em bé suýt bị bắt cóc đã hạ gục hai phiến quân IS khi những tên này cố gắng để đưa con trai ông đi.

Hồi đầu tuần, một bé trai người Yazidi cũng chia sẻ về việc em bị ép xuất hiện trong các video tuyên truyền của IS như thế nào. Raghab Ahmed, 14 tuổi, cho hay những tay súng IS bắt em cầu nguyện trước một khẩu súng AK47 và dạy em tường tận cách chặt đầu "những kẻ ngoại đạo".

                                                                          (Theo VnExpress)

Các tin khác

Theo Kyodo, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) ngày 9/9 cho biết MSDF và Hải quân Mỹ đang hợp tác vận hành Hệ thống giám sát tiếng động tàu ngầm dưới đáy biển (SOSUS) tại thềm Thái Bình Dương thuộc quần đảo Nansei (Ryukyu), trong đó có đảo Okinawa, nhằm đối phó với việc Trung Quốc gia tăng hoạt động hàng hải.

Venezuela triển khai binh sĩ tại bang Tachira ngày 31-8.

Chính phủ Venezuela đã cho đóng cửa biên giới và ban bố tình trạng khẩn cấp thêm 3 thị trấn của bang miền Tây Zulia trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa nước này và Colombia chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Thủ tướng Lý Hiển Long, lãnh đạo Đảng cầm quyền PAP, chụp ảnh selfie với các cử tri sau cuộc tuần hành tại khu trung tâm thương mại của Singapore ngày 8-9.

Cuộc tổng tuyển cử lần thứ 17, diễn ra vào thứ sáu (11-9), được giới quan sát quốc tế đánh giá là quan trọng nhất với đảo quốc sư tử trong 50 năm qua.

Người di cư xô xát với cảnh sát tại thị trấn Gevgelija ở biên giới Macedonia-Hy Lạp ngày 7/9.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/9 cho biết Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch thành lập quỹ trị giá 1,8 tỷ euro (2 tỷ USD) để giúp đỡ các nước châu Phi bảo vệ đường biên giới và giảm thiểu số lượng người di cư đang tràn tới nước châu Âu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục