Thủ tướng Úc bị ông Malcolm Turnbull lật đổ

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/9/2015 | 8:01:18 AM

Nước Úc sẽ có một nhà lãnh đạo mới sau khi Thủ tướng Tony Abbott bị Bộ trưởng nội các Malcolm Turnbull đánh bật khỏi vị trí lãnh tụ Đảng Tự do.

Ông Malcolm Turnbull (trái) đã đánh bại ông Tony Abbott trong cuộc
Ông Malcolm Turnbull (trái) đã đánh bại ông Tony Abbott trong cuộc "nội chiến" ngày 14-9.

Theo BBC, trong cuộc bỏ phiếu của Đảng Tự do hôm 14-9, ông Abbott đánh mất chiếc ghế lãnh tụ vào tay ông Turnbull với tỷ lệ phiếu 44-54. Các nghị sĩ Đảng Tự do cũng bỏ phiếu ủng hộ Ngoại trưởng Julie Bishop tiếp tục giữ vị trí Phó lãnh tụ đảng.

Dự kiến ông Turnbull sẽ sớm tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thay ông Abbott sau khi ông từ chức. Trước cuộc bỏ phiếu ngày 14-9, ông Turnbull cảnh báo liên minh cầm quyền sẽ thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới nếu ông Abbott tiếp tục giữ ghế Thủ tướng.

Như vậy, ông Turnbull sẽ trở thành Thủ tướng Úc thứ tư kể từ năm 2013 đến nay và là nhà lãnh đạo thứ năm trong tám năm qua.

Trong nhiều tháng qua, Đảng Tự do và chính quyền Thủ tướng Abbott thường xuyên tỏ ra thất thế trước Đảng Lao động đối lập về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong các cuộc khảo sát. Ông Abbott cũng bị dư luận chỉ trích vì bị cho là không ủng hộ hôn nhân đồng tính và không hành động đủ mạnh mẽ để chống biến đổi khí hậu.

(Theo TTO)

Các tin khác
Quân nhân Hàn Quốc trong một buổi lễ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã tiến hành một cuộc cải tổ quy mô lớn trong quân đội.

Đền Erawan - nơi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu.

Cảnh sát Malaysia ngày 14/3 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm có liên quan quan tới vụ đánh bom nhằm vào đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hồi tháng trước.

Dòng người di cư từ Syria đến Đức

Theo hãng tin Reuters, 15 giờ 14-9 giờ địa phương (20 giờ cùng ngày giờ Việt Nam), Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp khẩn để thảo luận dự thảo hạn ngạch di cư mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, đưa ra hồi tuần trước.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) và các thành viên đảng PAP trước những người ủng hộ sau khi kết quả bầu cử được công bố, ngày 12/9.

Theo TTXVN tại Singapore, phát biểu sau cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ưu tiên hàng đầu của Singapore hiện nay là hình thành nội các mới và dự kiến sẽ được công bố trong hai tuần tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục