Khai mạc kỳ họp 70 Đại hội đồng Liên hợp quốc: Giải quyết xung đột và người tị nạn
- Cập nhật: Thứ tư, 16/9/2015 | 2:20:10 PM
Liên hợp quốc (LHQ) và nước các thành viên có nghĩa vụ cùng hợp tác để chấm dứt những cuộc chiến tranh và xung đột tàn khốc đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời cần ngay lập tức hành động để giải quyết khủng hoảng di cư, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 70 khẳng định.
![]() |
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70, ông Mogens Lykketoft.
|
Kỳ họp Đại hội đồng LHQ khóa 70 vừa khai mạc chiều 15.9 (giờ Mỹ) tại trụ sở ở New York với sự tham dự của đại diện từ 193 quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế, dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 70, ông Mogens Lykketoft, theo thông báo trên trang web của Liên Hiệp Quốc.
Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Mogens Lykketoft cho biết trọng tâm của khóa họp 70 sẽ là đảm bảo việc thực hiện Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững đến năm 2030 được dự kiến thông qua tại phiên họp cấp cao của Đại hội đồng diễn ra vào tuần tới. Chương trình nghị sự này sẽ bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững và 169 chỉ tiêu cụ thể.
Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 70 khẳng định các quốc gia sẽ không thể có sự phát triển bền vững nếu không có hòa bình, an ninh hoặc không tôn trọng các quyền của con người.
Theo ông Mogens Lykketoft, LHQ và nước các thành viên có nghĩa vụ cùng nhau hợp tác để chấm dứt những cuộc chiến tranh, xung đột tàn khốc đang diễn ra không chỉ ở Syria. Đồng thời, các quốc gia thành viên cũng cần ngay lập tức hành động để giải quyết vấn đề về cuộc khủng hoảng di cư đang lan rộng, xuất phát từ các cuộc xung đột, cũng như bảo vệ quyền con người của tất cả những người tị nạn.
Cũng trong khóa 70, LHQ sẽ bầu chọn Tổng Thư ký mới, thay cho ông Ban Ki-moon, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31.12.2016. Theo đài CBC (Azerbaijan), danh sách ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế này hiện nay gồm bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO; bà Helen Clark, quản trị viên của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP); Tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet; Tổng thống Lithuania, bà Dalia Grybauskaite và cựu Thủ tướng Đan Mạch, bà Helle-Thorning-Schmidt.
(Theo TNO)
Các tin khác
Palestine thông báo đã hoàn tất việc soạn thảo bản Hiến pháp đầu tiên, không phải cho một chính quyền dân tộc hay chính quyền lâm thời, mà của Nhà nước Palestine. Người đứng đầu ủy ban soạn thảo, thuộc Ủy ban Hiến pháp Palestine (PCC), ông Ahmed Al-Khaldi, cho biết, ủy ban đã làm việc tích cực từ tháng 5 để soạn thảo 273 điều khoản Hiến pháp.

Ngày 15/9, Tòa Bầu cử Tối cao Guatemala (TSE) chính thức xác nhận bà Sandra Torres, ứng viên đại diện cho đảng Đoàn kết Dân tộc vì Hy vọng (UNE), sẽ cùng với ông Jimmy Morales, đại diện cho đảng Mặt trận Tiếp cận quốc gia (FCCN-Nacion), bước vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 25/10 tới.

Ngày 15/9, các quan chức cho biết Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức một hội nghị khẩn cấp về cuộc khủng hoảng di cư ở khối này vào ngày 22/9 tới, sau khi không thể đạt thỏa thuận về việc phân bổ hàng nghìn người tị nạn trong tuần qua.