Chile dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, xác nhận 11 người chết sau động đất
- Cập nhật: Thứ sáu, 18/9/2015 | 2:06:40 PM
Ngày 17/9, Chính phủ Chile thông báo dỡ bỏ cảnh báo sóng thần trên cả nước sau trận động đất 8,3 độ richter xảy ra tối 16/9 khiến 11 người chết.
![]() |
Sóng thần do động đất gây ra cuốn trôi một con tàu lên bờ.
|
Sóng lớn đã xuất hiện tại các thị trấn và thành phố ven biển nước này, buộc nhà chức trách Chile phải sơ tán hơn một triệu người dân.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chile Jorge Burgos cho biết, đây chỉ là biện pháp đề phòng: “Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ tại tất cả các vùng lãnh thổ của Chile. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải có các biện pháp chuẩn bị và đề phòng cao trên cả nước. So với cường độ của trận động đất, Chile chỉ ghi nhận con số thương vong rất thấp. Song tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo đã có tổng cộng 11 người chết”.
Chile đang khẩn trương khắc phục hậu quả động đất và các dư chấn mạnh sau đó. Tại thành phố Illapen, gần tâm chấn động đất và được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, 1 phụ nữ 26 tuổi đã thiệt mạng. Thủ đô Santiago cũng ghi nhận một người tử vong sau động đất.
Sau trận động đất 8,3 độ richter tại Chile, cảnh báo sóng thần đã được công bố tại một loạt các khu vực Nam Mỹ, tại Hawaii và California của Mỹ. Tuy nhiên, các đợt sóng được dự báo là không lớn.
Trong khi đó, Nhật Bản và hầu hết các nước ở Nam Thái Bình Dương như New Zealand, Fiji, Tonga, Vanuatu… cũng nhận được cảnh báo sóng thần và sóng lớn sau trận động đất này.
(Theo VOV)
Các tin khác

Sáng 17/9, các máy bay chiến đấu của Syria đã tiến hành 12 cuộc không kích vào thành phố Raqqa- thủ phủ của IS.

Ngày 17/9, hãng thông tấn chính thức MENA đưa tin chính quyền Ai Cập đã mở cửa khẩu biên giới Rafah nối với Dải Gaza của Palestine theo một chiều để cho phép những người hành hương Palestine sang Saudi Arabia nhân lễ hội hành hương hàng năm về nơi đất thánh của Đạo Hồi (Hajj).

Có hơn 100 người đã chết ở Nam Sudan khi một chiếc xe tải chở dầu phát nổ trong lúc mọi người hôi dầu từ chiếc xe sau khi nó bị lật ra đường, một quan chức cho biết, một ngày sau vụ tai nạn.

Ngày 17-9, người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri (Pra-út Tha-von-xi-ri) cho biết tòa án nước này đã phát lệnh bắt giữ Abdul Tawab (Áp-đun Ta-oáp), người Pakistan, do liên quan tới vụ đánh bom đẫm máu ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok hồi tháng trước.