Iran đề nghị Ả Rập Xê Út xin lỗi vụ giẫm đạp khiến gần 770 người chết
- Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2015 | 7:30:29 AM
Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei hôm 27/9 đề nghị Ả Rập Xê Út xin lỗi về vụ giẫm đạp khiến gần 770 người hành hương thiệt mạng, bao gồm ít nhất 144 công dân của Iran.
![]() |
AFPLãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei phát biểu trước một nhóm giáo sĩ ở Tehran hôm 27.9
|
“Thay vì đổ lỗi cho người khác, Ả Rập Xê Út nên nhận trách nhiệm và xin lỗi những người Hồi giáo của thế giới và gia đình đau khổ của họ”, hãng thông tấn IRNA dẫn phát biểu của ông Khamenei trước một nhóm giáo sĩ ở thủ đô Tehran.
Giới chức Iran chỉ trích nặng nề cách xử lý vấn đề an toàn tại cuộc hành hương của chính quyền Ả Rập Xê Út và nêu nghi vấn về việc liệu Riyadh có phù hợp để tiếp tục tổ chức sự kiện hàng năm quan trọng này của người Hồi giáo hay không.
Theo hãng tin AFP, phát biểu của ông Khamenei được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Adel al-Jubeir đáp trả sự chỉ trích từ đối thủ láng giềng, khẳng định Iran “không nên chơi trò chính trị bằng một thảm kịch”.
Bộ trưởng Văn hóa Iran, Ali Janati theo kế hoạch sẽ dẫn đầu một phái đoàn sang Ả Rập Xê Út để theo dõi 323 người Iran mà Tehran nói là đang mất tích, nhưng hãng IRNA cho biết đoàn của ông chưa nhận được thị thực.
Hôm 26/9, Tehran đã triệu tập đại biện lâm thời của Ả Rập Xê Út lần thứ 3 kể từ khi xảy ra thảm họa hôm 24/9 nhằm gây áp lực buộc Riyadh hợp tác nhiều hơn.
Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani cũng đã yêu cầu Liên hợp quốc (LHQ) điều đình với phía Ả Rập Xê Út trong một cuộc gặp với tổng thư ký Ban Ki-moon ở New York, theo truyền hình Iran.
“Thật đáng buồn, Riyadh không hợp tác đầy đủ về những người hành hương mất tích cũng như chuyển giao những người thiệt mạng và bị thương”, ông Rouhani nói. “LHQ cần nhắc nhở Riyadh về những trách nhiệm pháp lý và nhân đạo của mình”.
(Theo TNO)
Các tin khác

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27-9 kêu gọi các quốc gia khác trong khu vực tham gia cuộc chiến do Nga dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Sân bóng chuyền ở Afghanistan bị đánh bom khiến 10 người thiệt mạng, 35 người bị thương, trong đó kẻ đánh bom cũng tử vong tại chỗ.

Pháp ngày 27/9 thông báo thực hiện các đợt không kích đầu tiên nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Trước mức độ và quy mô ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng, ngày 27-9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã triệu tập cuộc họp cấp cao vào tuần tới.