Phương Tây chấp nhận Tổng thống Assad chưa nên ra đi

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2015 | 2:08:37 PM

Anh, Đức, Mỹ cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể lãnh đạo nước này trong thời kỳ chuyển tiếp nhưng không nên nắm quyền lâu dài trong tương lai.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Thủ tướng Anh David Cameron không loại trừ khả năng Bashar al-Assad sẽ thuộc chính phủ chuyển tiếp nhưng "ông ấy biết rõ al-Assad không thể là một phần trong tương lai lâu dài của Syria", Sky News hôm qua đưa tin.

Tờ Telegraph trước đó dẫn nguồn tin chính phủ nói Thủ tướng Cameron có thể đồng ý cho ông al-Assad nắm quyền trong ngắn hạn khi một chính phủ thống nhất hình thành ở Syria sau hơn 4 năm nội chiến.

Công đảng đối lập hôm nay sẽ kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) xem xét trường hợp chính phủ Syria do nghi ngờ thực hiện tội ác chiến tranh. Một trợ lý Công đảng nói al-Assad không thể xuất hiện trong kế hoạch hòa bình.

Đức và Mỹ cũng đã nhắc đến khả năng để ông al-Assad lãnh đạo Syria trong thỏa thuận nhằm chấm dứt nội chiến, hỗ trợ tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS) ở nước này.

"Ông al-Assad nên có mặt trong mọi cuộc đàm phán. Chúng tôi cần trao đổi với nhiều bên liên quan", Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sau một phiên họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels. "Ngoài al-Assad còn có Mỹ, Nga cùng những đối tác quan trọng trong khu vực như Iran hay Arab Saudi".

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết al-Assad phải từ chức nhưng việc này không cần thực hiện ngay lập tức. "Nó không buộc phải thực hiện trong một ngày hoặc một tháng. Toàn bộ các bên sẽ tham gia một quá trình và đạt được thỏa thuận về cách tiếp cận tốt nhất".

Giới chỉ trích kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết đoán hơn về tình hình Trung Đông và Syria, cho rằng không có chính sách rõ ràng sẽ tạo cơ hội cho IS phát triển, Reuters đưa tin.

Tổng thống Pháp Francois Hollande nói ủng hộ những nỗ lực này và sẽ tổ chức họp song phương với các bên chính trong khủng hoảng Syria trong tuần, trước khi ông gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 2/10 ở Paris.

"Pháp không loại trừ ai nhưng tương lai của Syria không thể trong tay Tổng thống Bashar al-Assad", ông Hollande cho biết,

Các quốc gia ủng hộ Syria như Iran, Nga tối qua tuyên bố "thắng lợi" sau khi phương Tây nới lỏng quan điểm về ông al-Assad. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng các cuộc thảo luận về chuyển tiếp chính trị ở Syria chỉ nên bắt đầu sau khi nguy cơ từ "chủ nghĩa khủng bố" được loại bỏ.

Trong khi đó, kênh ARD hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết hình thức chính phủ chuyển tiếp Syria và tương lai ông al-Assad nên được tách biệt khi thảo luận. Ông cũng không quá lạc quan về khả năng các cường quốc chính đạt thỏa thuận về chuyển tiếp chính trị ở Syria.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ công bố gói viện trợ 810 triệu USD giúp đỡ người tị nạn khi đăng đàn phát biểu tại phiên họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 29.9

Nhật Bản, nước chỉ nhận vỏn vẹn 11 người xin tị nạn trong tổng số 5.000 trường hợp hồi năm ngoái, vừa lên tiếng cam kết sẽ chi 810 triệu USD để giúp đỡ người tị nạn Syria và Iraq.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.

Ngày 28-9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, vừa gây sốc với quyết định từ chức hồi tuần trước, cam kết Quốc hội sẽ không để cho chính quyền Washington rơi vào cảnh phải đóng cửa.

Học sinh nhiều nơi ở Malaysia phải đeo khẩu trang kín mít khi đến trường.

Bộ Giáo dục Malaysia đã ra lệnh một số trường học ở thủ đô Kuala Lumpur và ở Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan cùng 2 khu vực thuộc bang Sarawak ở Borneo đóng cửa hôm nay 28-9 vì khói bụi cháy rừng từ Indonesia bao phủ, The Star đưa tin.

Cảnh đổ nát sau một trận không kích của quân đội chính phủ Syria nhằm vào phiến quân tại thành phố Ariha, tỉnh Idlib ngày 19/9.

Theo AFP, ngày 27/9, Đức đã kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria để giải quyết cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục