Nga: Phê chuẩn việc sử dụng lực lượng vũ trang tại Syria

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/10/2015 | 7:02:33 AM

Ngày 30-9, Thượng viện Nga đã chấp thuận việc sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài, trong đó có Syria. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Nga Sergey Ivanov cho biết, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã yêu cầu Nga viện trợ quân sự cho lực lượng quân đội nước này.

Thượng viện Nga thông qua việc đưa quân ra nước ngoài hoạt động.
Thượng viện Nga thông qua việc đưa quân ra nước ngoài hoạt động.

Ngay sau quyết định của Thượng viện, Nga đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Homs (Syria).

Trước đó, Nga, Iran, Iraq và Syria đã quyết định thành lập một trung tâm thông tin tại thủ đô Baghdad của Iraq nhằm điều phối các chiến dịch chống IS. Trung tâm này có nhiệm vụ cung cấp thông tin do thám về số lượng phiến quân IS, vũ khí chúng sử dụng và đường đi nước bước của chúng.

Trung tâm này sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới và sẽ do các quan chức Nga, Syria, Iraq và Iran luân phiên đứng đầu và sẽ thay đổi vị trí chỉ huy 3 tháng/lần.

(Theo VOV)

Các tin khác
Xe tăng của phe ly khai Donetsk, miền đông Ukraine.

Chính quyền Kiev và phe ly khai ở miền đông Ukraine đã nhất trí rút xe tăng và vũ khí có cỡ nòng dưới 100 mm ở vùng Donbass, theo Reuters ngày 30/9.

Lãnh đạo các nước họp bàn về chống IS

Một hội nghị của Liên hợp quốc (LHQ) về đối phó với mối đe dọa của IS đã được tổ chức tại New York ngày 29/9, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều nước trên thế giới.

Đây là quyết định được Ngoại trưởng các nước G7 đưa ra hôm 29/9 trong một cuộc họp bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, Mỹ.

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman.

TASS đưa tin phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 29/9, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cho biết cuộc đàm phán đang diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) về một lệnh ngừng bắn giữa chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad với phe đối lập sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa và sau đó các bên sẽ ký kết một thỏa thuận tại thủ đô Prague (Séc).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục