Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Giáo sĩ Gulen đứng sau vụ đảo chính
- Cập nhật: Chủ nhật, 17/7/2016 | 7:56:25 AM
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Mevlut Cavusoglu trong cuộc điện đàm ngày 16-7 với người đồng cấp Mỹ, John Kery đã nhấn mạnh cuộc đảo chính bất thành mới đây là do lực lượng trung thành với giáo sĩ Gulen thực hiện.
![]() |
Giáo sỹ Gulen bị cáo buộc âm mưu thiết lập “cấu trúc song song” trong quân đội và ngành tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ.
|
>> Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đảo chính quân sự
Tuy nhiên, theo Reuters, Ngoại trưởng Thổ cho biết, Ankara vẫn chưa đề cập với Washington chuyện dẫn độ ông Gulen về nước.
Ông Cavusoglu nhấn mạnh: “Chuyện dẫn độ không được nhắc đến trong cuộc điện đàm giữa tôi với Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, tôi đã trực tiếp nhắc lại một lần nữa rằng cuộc đảo chính là nỗ lực của ông Gulen, một cá nhân đang sống tại Mỹ và tay chân của ông ta trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ”.
Cũng theo ông Cavusoglu, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cần phải được “thanh lọc” khỏi những ảnh hưởng của Gulen. “Một khi thanh lọc xong quân đội, lực lượng quân sự và binh sĩ của chúng ta sẽ mạnh hơn, hỗ trợ và phối hợp tốt hơn với các lực lượng NATO”
Được biết, giáo sỹ Gulen đứng đầu một phong trào tôn giáo và đã sống lưu vong ở Mỹ trong nhiều năm.
Hồi tháng 5 vừa rồi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Erdogan đã liệt phong trào của giáo sỹ Gulen vào danh sách các nhóm hoạt động khủng bố và nhấn mạnh sẽ truy đuổi đến cùng các thành viên của phong trào.
Trước việc phải nhận không ít búa rìu cáo buộc trách nhiệm từ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, giáo sỹ Gulen đã chính thức lên tiếng. “Tôi lên án, bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất, những nỗ lực đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Là một người đã phải chứng kiến và chịu đựng quá nhiều cuộc đảo chính quân sự trong năm thập kỷ vừa qua, tôi cảm thấy đặc biệt bị xúc phạm khi bị cáo buộc có liên hệ với một nỗ lực đảo chính. Tôi dứt khoát phủ nhận những cáo buộc đó”.
Từ Ankara, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: "Tôi kêu gọi Mỹ và Tổng thống Barack Obama, hoặc là bắt giữ Fethullah Gulen hoặc trả ông ta về Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu chúng ta là đối tác chiến lược, hãy làm những gì cần phải làm".
Thổ Nhĩ Kỳ cấm bay với toàn bộ chiến đấu cơ Mỹ chống IS ở Incirlik Hoạt động của các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu xuất kích từ căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải tạm ngừng từ chiều qua 16/7 sau âm mưu đảo chính ở nước này. Tờ New York Times dẫn lời giới chức Mỹ cho biết: "Hiện giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Incirlik”. Căn cứ này cũng bị ngừng cấp điện sau âm mưu đảo chính, nguồn tin cho hay. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, Washington đang đề nghị phía Ankara làm rõ lý do đưa ra quyết định này và hy vọng các hoạt động có thể nối lại sớm nhất có thể. Theo tờ báo, động thái của các cơ quan chức năng Ankara "có thể thể hiện mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền kiểm soát vùng trời, chứ không thay đổi quan điểm của họ liên quan đến cuộc chiến chống IS". Về phía Ankara, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ buộc phải đóng không phận ở khu vực căn cứ cho tới khi đảm bảo tất cả các tài sản không quân của họ nằm trong sự kiểm soát của chính phủ. Căn cứ không quân Incirlik cách thành phố Adana ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng chưa đầy 10km. Hiện Ankara cho các máy bay của Mỹ, Đức, Anh, Qatar và Ả rập Xê út đồn trú tại căn cứ này. Hồi đầu tháng này, các tin tức truyền thông nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng cho Nga sử dụng căn cứ Incirlik để thực hiện chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria trong bối cảnh Ankara và Moscow bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ sau vụ bắn rơi máy bay Su-24. (Theo Dân Trí) |
(Theo TTO)
Các tin khác

Ngày 16/7, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp đêm 14/7 khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Với sự chia rẽ trong quân đội, nhóm đảo chính không thể thành công trước một tổng thống Erdogan được đông đảo dân chúng ủng hộ.

Hình ảnh đầu tiên về kẻ lao xe vào đám đông làm ít nhất 84 người chết và hơn 200 người bị thương ở Nice, Pháp được hé lộ.

Ấn Độ không ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về biển Đông nhưng truyền thông Trung Quốc lại nói là ủng hộ. Sự thật là gì?