Liên hợp quốc lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng quy mô tranh trừng sau đảo chính
- Cập nhật: Thứ năm, 28/7/2016 | 2:03:19 PM
Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra bằng chức tin cậy cho thấy những người bị bắt giữ liên quan đến cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7.
![]() |
Một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ trong cuộc đảo chính ngày 15/7.
|
Người phát ngôn của Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết, tại cuộc điện đàm giữa Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ông Ban Ki-moon đã đề cập những báo cáo cho rằng nhiều người đã bị giam giữ trong điều kiện không đảm bảo, bị ngược đãi hoặc bị lạm dụng, đồng thời lo ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mở rộng chiến dịch trấn áp sau vụ đảo chính.
Ông Ban Ki-moon hối thúc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đưa ra bằng chứng tin cậy chứng minh những người bị bắt giữ liên quan đến cuộc đảo chính, từ đó giúp tòa án đưa ra những quyết định hợp pháp.
Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng bày tỏ tin tưởng chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đoàn kết trong giai đoạn bất ổn này, để cùng nhau gìn giữ nền dân chủ quốc gia.
Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cảnh báo cuộc trấn áp sau vụ đảo chính bất thành "vẫn chưa kết thúc" và có thể có thêm những vụ bắt giữ khác.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkana Ala cho biết, giới chức nước này đã bắt giam hơn 15.000 người, trong đó có hơn 10.000 binh sỹ, sau vụ đảo chính vừa qua. Ngoài ra, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố sa thải 150 tướng lĩnh cấp cao trong quân đội và ban hành lệnh bắt giữ gần 50 nhà báo.
(Theo VOV)
Các tin khác

Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ đang diễn ra tại thành phố Philadelphia, bang Pensylvania ngày 27-7 đã chính thức đề cử ông Tim Kaine làm ứng viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ.

Truyền thông Israel ngày 27/7 cho biết chính quyền nước này đã bắt đầu cho phép chuyển các hàng hóa cứu trợ nhân đạo sang các vùng lãnh thổ Syria giáp biên giới. Đây là lần đầu tiên Israel quyết định mở cửa biên giới với Syria kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 27/7, tiếp tục chiến dịch truy quét trên diện rộng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành đêm 15/7 vừa qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 47 nhà báo từng làm việc cho tờ nhật báo Zaman.

Ngày 27/7, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ không áp đặt luật ngân sách hà khắc đối với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sau khi hai nước này đã để thâm hụt ngân sách cao hơn mức quy định của Liên minh châu Âu (EU).