Trực thăng quân sự Nga bị bắn rơi tại Syria
- Cập nhật: Thứ ba, 2/8/2016 | 8:54:44 AM
Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 1-8, trực thăng quân sự Mi-8 của nước này đã bị lực lượng phiến quân bắn rơi ở tỉnh Idlib, miền bắc Syria. Toàn bộ năm quân nhân Nga trên trực thăng đều thiệt mạng.
![]() |
|
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị bắn sau khi máy bay này vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến TP Aleppo của Syria và đang trên đường trở về căn cứ không quân chính của Nga ở tỉnh Latakia, miền tây Syria. Trên trực thăng có ba thành viên phi hành đoàn và hai sĩ quan thuộc Trung tâm hòa giải Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin D.Peskov sau đó xác nhận, toàn bộ năm người trên trực thăng quân sự Mi-8 đã thiệt mạng.
Phát biểu với báo giới, ông D.Peskov tuyên bố, các quân nhân Nga trên đã “hy sinh quả cảm” trong một sứ mệnh nhân đạo; đồng thời cho biết, máy bay này đã cố gắng xoay chiều để không rơi vào khu vực đông dân cư nhằm tránh thương vong cho người dân.
Ông D.Peskov cho biết, Điện Kremlin chia buồn sâu sắc với thân nhân của các quân nhân đã hy sinh trong vụ tấn công trực thăng quân sự Mi-8 của Nga trên đất Syria; đồng thời khẳng định, nước Nga sẽ tiếp tục chống khủng bố trên mọi mặt trận bất chấp những lời đe dọa từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cùng ngày, lực lượng phiến quân ở Syria công bố một đoạn video, trong đó có các hình ảnh được cho là những mảnh vỡ của máy bay Mi-8 bị bắn rơi tại tỉnh Idlib, Syria.
Đây là chiếc trực thăng thứ ba của Nga bị bắn rơi trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria trong năm 2016.
(Theo NDĐT)
Các tin khác

Mạng tin cnn.com ngày 1/8 đăng kết quả thăm dò do CNN/ORC tiến hành cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành lại ưu thế dẫn trước so với tỷ phú Donald Trump sau Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vừa diễn ra tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pensylvania.
Một số trường học ở 10 tỉnh phía Bắc Philippines đã phải đóng cửa. Kể từ cuối tuần qua, khoảng 40 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy.

Tối 31/7, Nhật Bản đã công bố kết quả bầu Thị trưởng Tokyo. Theo đó, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike, 64 tuổi, đã giành chiến thắng, trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Tokyo.

Afghanistan đã trở thành thành viên đầy đủ thứ 164 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sau khi hoàn tất các thủ tục đàm phán gia nhập kéo dài gần 12 năm.